Thêm một chiến hạm khác của NATO tiến vào biển Đen

ANTĐ - Tàu do thám Ý có tên Elettra, được cho là sẽ  tiến vào biển Đen vào ngày 15/6, theo  một nguồn tin ngoại giao quân sự Nga vào hôm 3/6.

“Một tàu do thám của hải quân Ý sẽ tiến vào biển Đen vào ngày 15/6. Như vậy, trên thực tế, NATO đang cử các tàu chiến luân phiên đến vùng lòng chảo biển Đen”, nguồn tin ngoại giao quân sự cho biết.

Tàu hải giám Elettra của Ý

Chiếc tàu này có chứa những thiết bị do thám bằng điện tử tối tân bao gồm 27 hệ thống thăm dò bằng điện và cơ, trong số đó, một thiệt bị có thể hoạt động tốt ở độ sâu 1.000 mét dưới mực nước biển. Chiếc tàu có tổng cộng 100 thuỷ thủ và chuyên viên kĩ thuật.

Tàu Elettra sẽ thay thế cho tàu do thám Dupuy de Lome của Pháp đã rời khỏi biển Đen vào ngày 29/5. Hai tàu chiến khác của NATO đã được triển khai ở biển Đen từ trước đó bao gồm tàu khu trục nhỏ Surcouf của Pháp và tàu tuần dương Vella Gulf của Mỹ.

Theo hiệp ước Montreux, tàu chiến không thuộc các quốc gia ở biển Đen chỉ có thể ở lại vùng biển này không quá 21 ngày. Bộ ngoại giao Nga trước đó đã buộc tội NATO vi phạm hiệp ước Montreux, vì cho rằng tàu USS Taylor của Mỹ đã ở lại vùng biển này quá 11 ngày so với quy định trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3.

Sau sự kiện Crimea được sáp nhập vào Nga, NATO đã từng bước tăng cường sự hiện diện ở các vùng gần biên giới Nga với lí do nhu cầu cân thiết cho bảo vệ các nước đồng minh.

Chủ tịch của phòng trào hỗ trợ hạm đội toàn Nga, Mikhail Nenashev, đã trả lời với hãng thông tấn RIA Novosti rằng sự hiện diện của tàu chiến NATO trong vùng biển Đen là một động thái hung hăng nhằm vào Nga và có thể buộc Nga phải phản ứng.