Thêm đội bỏ giải, hạng Nhất 2021 thấp thỏm ngày khởi tranh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giải đấu chuyên nghiệp lớn thứ 2 Việt Nam là hạng Nhất quốc gia mùa này sẽ chỉ còn 13 đội bóng sau khi CLB Tây Ninh bỏ cuộc vì thiếu kinh phí.

Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu giải hạng Nhất và Cúp quốc gia.

Theo đó, Cúp quốc gia khởi tranh từ ngày 9-4 đến ngày 30-9 còn hạng Nhất khai màn từ 20-3 và kết thúc ngày 18-9. Tuy nhiên đây hiện mới là kế hoạch dự kiến, còn thực hiện hay không phụ thuộc vào diễn biến dịch Covid-19 thời gian tới.

CLB Tây Ninh bỏ hạng Nhất 2021 vì thiếu kinh phí

CLB Tây Ninh bỏ hạng Nhất 2021 vì thiếu kinh phí

Ở mùa 2020, ba giải đấu là Cúp quốc gia, hạng Nhất và V-League đề phải lùi ngày khai mạc vì dịch bệnh. Còn mùa này, V-League 2021 lăn bóng đúng hẹn ngày 15-1 nhưng hiện cũng đang phải hoãn vô thời hạn khi Covid-19 tái bùng phát.

Thêm một nốt trầm cho giải hạng Nhất năm nay, khi CLB Tây Ninh xin bỏ cuộc chỉ khoảng một tuần trước lễ bốc thăm xếp lịch, với lý do thiếu kinh phí.

Cụ thể theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp, mỗi CLB thi đấu hạng Nhất phải đảm bảo kinh phí tối thiểu 15 tỷ đồng, nhưng sau thời gian kêu gọi, lãnh đạo CLB Tây Ninh chỉ có thể huy động được 10 tỷ đồng tài trợ nên đành chia tay giải.

Do Tây Ninh bỏ cuộc nên giải hạng Nhất 2021 hiện chỉ còn 13 đội (gồm An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Cần Thơ, Công an nhân dân, Đắc Lắk, Huế, Khánh Hòa, Long An, Phố Hiến, Phù Đổng, Thú Thọ, Quảng Nam), đá vòng tròn một lượt ở giai đoạn 1. Mỗi vòng đấu sẽ có 1 đội được nghỉ.

Kết thúc giai đoạn 1 chia hai nhóm: Nhóm A gồm 7 đội xếp trên đá tranh vô địch, nhóm B gồm 6 đội xếp dưới đá trốn suất xuống hạng mùa sau. Mùa này, giải hạng Nhất có 1,5 suất thăng hạng và 1 đội bóng xuống hạng.

Trước khi CLB Tây Ninh bỏ cuộc, giải hạng Nhất 2021 đã chứng kiến sự rút lui của CLB Gia Định. Đây là đội bóng xếp thứ 3 giải hạng Nhì 2020, đủ điều kiện thăng hạng nhưng sau đó Gia Định xin từ chối quyền này với lý do không đủ tài chính. Sau đó, VFF đã đôn CLB Công an nhân dân (xếp thứ tư giải hạng Nhì 2020) lên thế chỗ.