Thêm chức vô địch cho HLV Park Hang-seo?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn giành chức vô địch giải tam hùng tại TP.HCM khi chỉ cần hoà Ấn Độ ở lượt trận cuối ngày 27-9.

Kết thúc hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam tạm xếp đầu với 3 điểm, Ấn Độ cùng 1 điểm với Singapore nhưng thi đấu ít hơn một trận. 19h ngày 27-9 tới, thầy trò HLV Igor Stimac sẽ chạm trán chủ nhà ở lượt trận cuối để xác định thứ hạng chung cuộc.

Với 2 điểm nhiều hơn, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần một trận hoà để đăng quang, trong khi Ấn Độ buộc phải thắng.

HLV Park Hang-seo trước cơ hội có thêm danh hiệu cùng đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang-seo trước cơ hội có thêm danh hiệu cùng đội tuyển Việt Nam

So với trận ra quân thắng Singapore 4-0, lần này, ông Park tiết lộ sẽ sử dụng đội hình 1, với dàn cầu thủ thiện chiến như Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng, Tấn Tài, Tiến Linh… Trận đấu với Ấn Độ là cơ hội để thầy Park hoàn thiện lối chơi mới, hướng tới AFF Cup vào tháng 12 tới.

Dù chỉ là giải giao hữu song một chức vô địch, nếu có, cũng rất có ý nghĩa cho các thành viên đội tuyển, đặc biệt là HLV Park Hang-seo khi trước mắt là mục tiêu vô địch AFF Cup 2022 và thời điểm kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (tháng 1-2023).

Trong 5 năm làm việc tại Việt Nam, ông Park đã có cho mình bộ sưu tập thành tích đồ sộ với: 2 huy chương Vàng SEA Games, 1 chức vô địch AFF Cup, á quân U23 châu Á, hạng tư ASIAD, tứ kết Asian Cup, lọt vòng loại cuối World Cup 2022...

Riêng ở các giải giao hữu, thầy Park từng giúp U23 Việt Nam vô địch giải tứ hùng 2018, hạng ba giải M150 Cup 2017.

Nếu vượt qua Ấn Độ tại giải tam hùng lần này, chiến lược gia người Hàn sẽ có chức vô địch giao hữu đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam, sau khi về nhì tại King's Cup 2019 trên đất Thái Lan.

Ấn Độ cũng muốn vô địch!

Phát biểu trước trận gặp Việt Nam, HLV Igor Stimac của đội tuyển Ấn Độ đánh giá đội chủ nhà mạnh hơn Singapore - đối thủ cầm hoà Ấn Độ 1-1 ở trận ra quân hôm 24-9. Dù vậy, ông cùng học trò sẽ tính toán để đoạt chức vô địch.

HLV Igor Stimac của tuyển Ấn Độ

HLV Igor Stimac của tuyển Ấn Độ

"Giải VĐQG Ấn Độ chưa khởi tranh nên cầu thủ chưa có cảm giác bóng tốt nhất, trong khi các cầu thủ Việt Nam đang đá V-League nên đều có phong độ cao. Chất lượng các đường chuyền và ý đồ chơi bóng của họ cũng rất tốt. Chúng tôi có hai ngày chuẩn bị, còn chủ nhà được nghỉ dài. Song như đã tuyên bố từ đầu giải, Ấn Độ sẽ nỗ lực hết sức để mang cúp vô địch về nước", ông Igor Stimac nói.