Thêm 9 người bị kết án tù tại Tân Cương vì tội khủng bố

ANTĐ - Nhà chức trách khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc vừa tuyên phạt thêm 9 đối tượng với mức án cao nhất là 14 năm tù giam vì các tội danh liên quan đến khủng bố tại phiên tòa xét xử công khai với sự chứng kiến của hơn 3.000 người. 

Trung Quốc tăng cường trấn áp các phần tử khủng bố tại Tân Cương 

Theo thông tin đăng tải hôm 26-6 trên trang web của tờ Nhân dân Nhật báo, chính quyền khu vực Qapqal, gần biên giới với Kazakhstan cũng tạm giữ thêm 14 người và phát lệnh truy nã 25 đối tượng khác. Những người này bị buộc tội hoặc bị tình nghi kêu gọi thánh chiến, tham dự các trại huấn luyện khủng bố ở nước ngoài, kích động chủ nghĩa ly khai và hận thù sắc tộc. 

Hồi tháng 5, Trung Quốc cũng kết án 55 người về tội các tội danh liên quan đến khủng bố ở Tân Cương. Trong một tháng qua, đã có ít nhất 380 người bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ trong chiến dịch trấn áp bạo lực tại khu vực bất ổn này.