Thêm 7 đối tượng buôn bán vé bóng đá bị xử lý

(ANTĐ) - Hôm qua (29-7), cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính thêm 7 đối tượng có hành vi buôn bán vé xem bóng đá, gây mất trật tự nơi công cộng tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, vào ngày 28-7-2008.

Thêm 7 đối tượng buôn bán vé bóng đá bị xử lý

(ANTĐ) - Hôm qua (29-7), cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính thêm 7 đối tượng có hành vi buôn bán vé xem bóng đá, gây mất trật tự nơi công cộng tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, vào ngày 28-7-2008.

Nhộn nhịp "chợ" vé - ảnh minh họa
Nhộn nhịp "chợ" vé - ảnh minh họa

7 đối tượng bị xử lý là Nguyễn Phúc T, SN 1984, trú tại Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An; Nguyễn Ngọc B, SN 1979, trú tại xóm 12, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm; Vũ Thị H, SN 1975, trú tại thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm; Hồ Trọng A, SN 1990, trú tại Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An; Nguyễn Trọng H, SN 1989, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng; Nguyễn Thị L, SN 1972, trú tại phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân và Đỗ Trung T, SN 1977, trú tại ngõ 58, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy.

Trước đó, ngày 26-7, các trinh sát Đội 5 - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ và xử lý hành chính 3 đối tượng có hành vi mời chào, lôi kéo khách để bán vé xem trận giao hữu bóng đá quốc tế giữa 2 đội Tuyển Việt Nam và Olympic Brazil diễn ra vào ngày 1-8 tới, gây mất trật tự nơi công cộng. Ngoài địa điểm Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, các đối tượng “phe” vé còn thực hiện hành vi mời chào, lôi kéo, tranh giành khách mua vé xem bóng đá gây mất trật tự nơi công cộng ở khu vực Sân vận động Hà Nội, phố Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa.

Tính đến thời điểm này, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ và xử lý phạt hành chính 2 vụ, với 10 đối tượng “phe” vé xem bóng đá trận thi đấu giao hữu quốc tế giữa Tuyển Việt Nam và Olympic Brazil tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, gây mất trật tự nơi công cộng. Tổng số vé thu được sau 2 vụ là 117 vé các loại, có giá từ 200-700 nghìn đồng/vé. Cơ quan công an đã tịch thu toàn bộ số vé, lập biên bản bàn giao cho Phòng Tài chính cấp quận, huyện xử lý theo thẩm quyền.            

 Huy Hoàng