Thêm 4 trẻ em nghi mắc ung thư tuyến giáp ở tỉnh Fukushima

ANTĐ - Tại tỉnh Fukushima (Nhật Bản), thêm 4 trẻ hiện đang nghi mắc ung thư tuyến giáp. Những trẻ này vốn không có dấu hiệu bất thường trong các cuộc kiểm tra sức khỏe trước đây sau sự cố điện hạt nhân Fukushima hồi năm 2011. 

370.000 người dưới 18 tuổi đã được kiểm tra sức khỏe trong đợt đầu tiên, khi xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân và đợt kiểm tra lần thứ hai là 38.500 đối tượng, bao gồm những trẻ sinh ra sau đó 1 năm. Tháng 8-2014, theo chính quyền tỉnh Fukushima, 57 em nhỏ trong đợt kiểm tra đầu tiên được xác định mắc ung thư tuyến giáp và 24 em khác nghi bị mắc bệnh này.

 Đại học y khoa tỉnh Fukushima cho biết, sẽ theo dõi kỹ lưỡng để xem 4 trường hợp trên có thực sự mắc ung thư tuyến giáp không và nguyên nhân có phải do ảnh hưởng phóng xạ. Nếu được khẳng định, đây sẽ là trường hợp đầu tiên về hiện tượng gia tăng ung thư tuyến giáp kể từ sau sự cố điện hạt nhân.