Thêm 3 ca Covid-19 mới, Quyền Bộ trưởng Y tế cảnh báo nguy cơ dịch trong mùa đông "rất khốc liệt"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 18h chiều nay, 13-10, Bộ Y tế công bố ghi nhận thêm 03 ca mắc Covid-19 nhập cảnh, trong đó có hai cô gái ở Thanh Hóa, Thái Bình và một chuyên gia dầu khí người Malaysia.
Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc giao ban về phòng chống dịch với các địa phương ngày 13-10

Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc giao ban về phòng chống dịch với các địa phương ngày 13-10

Theo thông tin từ Bộ Y tế, cả 03 ca mắc Covid-19 mới ghi nhận trong ngày 13-10 đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể:

- CA BỆNH 1111 (BN1111) tại tỉnh Bạc Liêu: nữ, 20 tuổi, có địa chỉ tại xã thành Thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

- CA BỆNH 1112 (BN1112) tại tỉnh Bạc Liêu: nữ, 26 tuổi, có địa chỉ tại xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ngày 26/9, 2 bệnh nhân trên từ Liên bang Nga nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9495, được cách ly ngay tại Ký túc xá sinh viên tỉnh Bạc Liêu. Ngày 27/9, các bệnh được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 12/10, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với vSARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Đáng chú ý, trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 20 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại tỉnh Bạc Liêu. Như vậy, hiện riêng chuyến bay từ Nga nhập cảnh sân bay Cần Thơ hôm 26/9 đã có 22 ca mắc Covid-19 được phát hiện.

- CA BỆNH 1113 (BN1113) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: nam, 37 tuổi, quốc tịch Malaysia, là chuyên gia dầu khí. Ngày 10/10, bệnh nhân từ Malaysia nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay MH766, được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 12/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Cũng liên quan đến dịch Covid-19, trong ngày hôm nay, 13-10, Bộ Y tế đã tổ chức giao ban trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch với các địa phương trên cả nước.

Chỉ đạo tại đây, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, nhiều dự báo cho thấy dịch Covid-19 có thể kéo dài tới cuối năm 2021 mới hết, điều này có nghĩa là chúng ta luôn phải ở trong tâm thế sẵn sàng đương đầu chiến đấu với dịch.

“Đây là thời điểm quan trọng để chúng ta chuẩn bị và triển khai tất cả các biện pháp quan trọng cần thiết để chống dịch, bởi mùa đông năm nay dự báo là rất khốc liệt trong chống dịch Covid-19. Nhiều quốc gia đã phát hiện ca bệnh xâm nhập trở lại và lây nhiễm ra cộng đồng.” - Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh.