Thêm 2 huy chương Vàng của đội tuyển đua thuyền Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau huy chương Vàng ở nội dung thuyền đơn nữ canoe 1.000m, đội tuyển Canoeing/Kayak Việt Nam tiếp tục có thêm 2 huy chương Vàng ở môn đua thuyền Canoeing/Kayak trong ngày thi đấu 18-5.

Các tay chèo Phạm Hồng Quân, Hiển Năm, Trần Thành và Nguyễn Quốc Toãn của đội tuyển Canoeing/Kayak Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các đội tuyển Indonesia, Philippines, Myanmar, Campuchia và Thái Lan, giành huy chương Vàng (HCV) ở nội dung Thuyền 4 nam canoe 1.000m.

Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân thi đấu tại nội dung Thuyền đơn nữ canoe 1.000m
Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân thi đấu tại nội dung Thuyền đơn nữ canoe 1.000m

Đặc biệt, ở nội dung này, các vận động viên Việt Nam đã bứt phá ngoạn mục ở khoảng 200m cuối đường đua, về đích với thành tích 3 phút 35 giây 147, nhanh hơn đội tuyển Indonesia chưa đến 2 giây.

Các "cô gái vàng" Việt Nam Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân chia sẻ niềm vui cùng các huấn luyện viên và đồng đội

Các "cô gái vàng" Việt Nam Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân chia sẻ niềm vui cùng các huấn luyện viên và đồng đội

Đây là tấm HCV đầu tiên ở nội dung dành cho nam của đội tuyển đua thuyền Việt Nam trong SEA Games 31. Phạm Hồng Quân, người dẫn chèo của đội tuyển Việt Nam trong nội dung Thuyền 4 nam canoe 1.000m chia sẻ: "Chúng em bước vào cuộc đua này với quyết tâm rất cao và đã vượt qua được chính bản thân mình. Các đối thủ cũng rất mạnh, dẫn bọn em từ đầu đến hơn 700m, đến cuối, bọn em mới bật lên được. Vì vậy, khi về đích, cảm xúc vỡ òa dù trước khi thi, bọn em cũng có một chút áp lực nhưng bọn em rất quyết tâm, mỗi cự ly đều cố gắng và cố gắng hơn khi tập luyện, vì vậy, chúng em đã làm được".

Trước đó, ở nội dung Thuyền đôi nữ Canoe, Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân (Việt Nam) đã hoàn thành 1.000m đường đua trong 4 phút 30 giây 971. Trương Thị Phương cho biết, Indonesia và Thái Lan là 2 đội được đánh giá là mạnh nhất trong môn đua thuyền tại SEA Games 31; vì vậy, vượt qua 2 đội bạn để bước lên bục cao nhất, cô vô cùng hạnh phúc.

Ngoài 2 HCV ở nội dung Thuyền 4 nam canoe 1.000m và Thuyền đôi nữ Canoe 1000m, trong ngày thi đấu 18-5, đội tuyển Việt Nam giành thêm huy chương Đồng ở nội dung Thuyền 4 nam Kayak 1.000m. Giành HCV ở nội dung này là đội tuyển Indonesia; HCB thuộc về tuyển Myanmar.

Ngày mai 19-5, các đội tuyển bước vào thi đấu chung kết các nội dung Thuyền đôi nữ Kayak 1.000m (1.000K2W), Thuyền đôi nam canoe 1.000m (1.000C2M), Thuyền bốn nữ canoe 1.000m (1.000C4W) và Thuyền đôi nam Kayak 1.000m (1.000K2M).