Thêm 2 công trình hiện đại phục vụ chiến đấu, bảo vệ ANTT Thủ đô

ANTĐ -Sáng 27-12, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng công trình trụ sở CAP Tân Mai và CAP Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Sáng 27-12, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng công trình trụ sở CAP Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dự buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Phó Bí thư Quận ủy quận Hoàng Mai, đồng chí Đàm Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai; đại diện chỉ huy CAQ Hoàng Mai, Đảng ủy, UBDN, HĐND phường Tân Mai và tập thể chỉ huy, CBCS CAP Tân Mai...

Trụ sở làm việc của CAP Tân Mai nằm trên khu đất có diện tích 427m2, diện tích xây dựng là 185m2. Tổng diện tích sàn xây dựng là 740m2. Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 29-5. Sau 6 tháng tích cực triển khai thi công, đến ngày 29-11, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Trụ sở gồm 4 tầng, đảm bảo đầy đủ các công năng sử dụng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện các bước triển khai của dự án, công trình nhận được sự quan tâm đặc biệt của Giám đốc CATP, đảm bảo đúng tiến độ thi công, hoàn thành công trình.

Quá trình triển khai xây dựng, công trình còn nhận được sự hỗ trợ, quan tâm giúp đỡ rất lớn của Quận ủy, HĐND, UBDN quận Hoàng Mai... đã cấp hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư của dự án để hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng...

Tuy tổng mức đầu tư không lớn, với giá trị xây lắp toàn bộ công trình hơn 4,3 tỷ đồng, nhưng đây là công trình hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Công trình hoàn thành đã đáp ứng nhu cầu sử dụng, phục vụ trong sinh hoạt, học tập, làm nhiệm vụ, chiến đấu của CBCS CAP Tân Mai trong hiện tại cũng như tới năm 2020 và những năm tiếp theo; góp phần hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT, trật tự ATXH trên địa bàn.

Bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Đảng ủy, Ban Giám đốc và trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Phó Bí thư Quận ủy quận Hoàng Mai khẳng định, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng, phấn khởi không những của tập thể CBCS CAP Tân Mai, CAQ Hoàng Mai mà còn là niềm vui chung của Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai.
“Để có được trụ sở CAP Tân Mai khang trang, đẹp đẽ như ngày hôm nay, đó là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung. Quận Hoàng Mai, CAQ Hoàng Mai... mong muốn trong thời gian tới, sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, hỗ trợ của Thành ủy, HĐND, UBND TP, CATP Hà Nội trong công tác xây dựng các trụ sở CAP, đảm bảo ANTT, trật tự ATXH trên địa bàn...”- đồng chí Phó Bí thư Quận ủy Hoàng Mai bày tỏ.

Đồng chí Phó Bí thư Quận ủy Hoàng Mai cũng lưu ý CBCS CAP Tân Mai quá trình sử dụng công trình cần đảm bảo giữ gìn, nâng cao hiệu quả sử dụng; phục vụ hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ, công việc...

Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ khánh thành trụ sở CAP Tân Mai (Ảnh Ngọc Tuấn)

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chúc mừng CBCS CAP Tân Mai, CAQ Hoàng Mai, có thêm một trụ sở khang trang, phục vụ cho yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng cho biết, trụ sở CAP Tân Mai là công trình thứ 56 của CATP Hà Nội xây dựng, khánh thành, đưa vào sử dụng trong vòng 2 năm qua.

Trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô vừa qua (10/10/1954-10/10/2014), nhiều công trình, trong đó có công trình nhà Hội trường CATP Hà Nội đã vinh dự được gắn biển là Công trình chào mừng kỷ niệm 60 Năm Ngày giải phóng Thủ đô. Đây là vinh dự rất lớn của Đảng ủy, Ban Giám đốc, CBCS CATP.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở CAP Tân Mai

Đối với công trình trụ sở CAP Tân Mai, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng cho hay, công trình được thiết kế, xây dựng đảm bảo hiệu quả về diện tích sử dụng và đặc biệt, đáp ứng đầy đủ 12 công năng sử dụng. Không riêng gì CAP Tân Mai, tất cả các trụ sở CAP khác đã khánh thành, đưa vào sử dụng và hiện đang xây dựng cũng như lập đề án xây dựng đều phải đảm bảo đúng, đủ, hiệu quả 12 tiêu chí trên.
Nguyên vật liệu, thiết bị... đưa vào sử dụng đồng bộ, đáp ứng được các yêu cầu về giảm giá thành, thuận tiện trong quá trình bảo dưỡng, duy tu...

Bày tỏ sự cảm ơn chân thành, trân trọng trước sự quan tâm, giúp đỡ của Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai trong việc hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng công trình, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa từ các cơ quan chức năng, lãnh đạo các đơn vị, Quận ủy, HĐND, UBDN các cấp của quận Hoàng Mai trong việc hỗ trợ, giúp đỡ CATP Hà Nội xây dựng mới, sửa chữa các công trình trụ sở CAP.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng thông tin, CATP Hà Nội hướng tới mục tiêu đến năm 2017 sẽ cơ bản hoàn thành xây dựng xong trụ sở các CAP, đồn, trạm. Hiện nhiều công trình lớn của các phòng nghiệp vụ đang gấp rút thi công, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Tiếp theo những công trình này, CATP Hà Nội sẽ tập trung vào việc xây dựng trụ sở CAQ, huyện... nhằm góp phần phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo ANCT, trật tự ATXH, đảm bảo vững chắc sự bình yên của Thủ đô.

Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và các đồng chí đại biểu đã đi tham quan, kiểm tra công trình. Giám đốc CATP Hà Nội lưu ý CBCS CAP Tân Mai trong quá trình đưa vào sử dụng cần nâng cao ý thức bảo vệ, đẩy mạnh hiệu quả, công năng sử dụng, phục vụ hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thêm 2 công trình hiện đại phục vụ chiến đấu, bảo vệ ANTT Thủ đô ảnh 3

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cắt băng khánh thành trụ sở làm việc của CAP Tương Mai

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng công trình trụ sở CAP Tương Mai, Hoàng Mai. Công trình trụ sở CAP Tương Mai cũng được khởi công xây dựng và hoàn thành cùng ngày với trụ sở CAP Tân Mai. Đây là công trình hiện đại, với tổng mức đầu tư hơn 4,4 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích đất là 639,7m2 với 4 tầng, đáp ứng đầy đủ 12 công năng sử dụng; phục vụ hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ của CBCS CAP Tương Mai từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi-Phó Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ 50% tổng vốn xây dựng, giúp công trình hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng hiệu quả, đảm bảo chất lượng, thiết kế, mỹ thuật....​

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Hải-Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cũng hy vọng trong thời gian tới, CATP Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm đến quận Hoàng Mai, để xây dựng các trụ sở CAP, phục vụ cho nhân dân và mong muốn CBCS CAP Tương Mai sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.