Thêm 166 y, bác sĩ Công an nhân dân chi viện Bắc Giang, điều hành Bệnh viện dã chiến số 2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 27-5, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân, tiễn 166 y, bác sĩ, cán bộ y tế CAND của 2 Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an chi viện phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang; trực tiếp tham gia điều hành Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh này...

Tại lễ phát động, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng và phương tiện của các đơn vị chức năng Bộ Công an và 2 bệnh viện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, trước tình hình dịch Covid-19 tại điểm 'nóng' Bắc Giang vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, số ca mắc vẫn tiếp tục gia tăng, nhất là tại các khu công nghiệp, nhiệm vụ, trách nhiệm của đoàn y tế CAND sẽ hết sức nặng nề. 'Hơn lúc nào hết, ở thời điểm khẩn cấp này, rất cần sự đoàn kết, gắng sức, chung tay, chung sức của các thành viên trong đoàn công tác để hỗ trợ, giúp đỡ Bắc Giang vượt qua giai đoạn cam go' - Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn kêu gọi.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an động viên các y, bác sỹ, cán bộ y tế CAND lên đường chi viện tại Bắc Giang

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an động viên các y, bác sỹ, cán bộ y tế CAND lên đường chi viện tại Bắc Giang

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, các thành viên của đoàn công tác tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch khi làm nhiệm vụ tại địa phương; phát huy tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ y tế CAND; xây dựng tình đoàn kết quân dân, chung tay đẩy lùi dịch bệnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ tại lễ xuất quân, Thiếu tá Phạm Thị Thanh Huyền, Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện 19-8 cho biết, dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng được lãnh đạo Bệnh viện quán triệt chu đáo nên mỗi CBCS, y - bác sĩ bệnh viện đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với đại diện các đơn vị lên đường chi viện Bắc Giang chống dịch.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với đại diện các đơn vị lên đường chi viện Bắc Giang chống dịch.

“Khi xung phong lên đường làm nhiệm vụ tại tâm dịch Bắc Giang, tôi cảm thấy rất tự hào. Dù biết rõ nhiệm vụ này sẽ vô cùng nguy nan, vất vả, nhưng tôi và các đồng chí, đồng đội luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để đóng góp vào cuộc chiến ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch...” - Thiếu tá Huyền nói.

Trong 166 y, bác sỹ 2 Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, có những y, bác sỹ mặc sắc phục CAND đã gạt sang một bên hoàn cảnh gia đình để tham gia chi viện Bắc Giang như Thượng úy Nguyễn Thị Bích Thảo, điều dưỡng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện 19-8. Con chị mới 4 tuổi nhưng chị không nề hà, gửi con nhỏ về quê nhờ ông bà ngoại chăm sóc để xung phong vào tâm dịch Bắc Giang.

Thiếu úy Đỗ Danh Thắng, điều dưỡng viên Khoa phẫu thuật thần kinh cũng là 1 trường hợp tương tự. Bản thân vợ anh cũng là bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, rất có thể cũng sẽ tiếp bước chồng xung phong vào trận tuyến chống dịch dù đang nuôi con nhỏ hai tuổi.

Gạt hết khó khăn của hoàn cảnh gia đình, các y, bác sỹ CAND lên đường chống dịch

Gạt hết khó khăn của hoàn cảnh gia đình, các y, bác sỹ CAND lên đường chống dịch

Trung tá Phan Ngọc Lý, Phó trưởng Khoa Ngoại chia sẻ, ngay từ đầu từ khi bắt đầu có dịch bùng phát, anh và các y bác sĩ bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường tình nguyện khi có yêu cầu. Vinh dự, tự hào và coi đây là nhiệm vụ cao cả, tất cả cán bộ y, bác sĩ bệnh viện Y học cổ truyền đều xác định tinh thần chống dịch là trên hết. Mọi người đã gác lại tất cả việc gia đình, việc cơ quan để tình nguyện tham gia phòng chống dịch với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào công cuộc chống dịch Covid-19 chung của đất nước.

Ngay sau lễ xuất quân, đoàn 166 y, bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế CAND từ Bệnh viện 19-8 đã thẳng tiến Bắc Giang, mang theo 2 ô tô chở trang thiết bị vật dụng y tế phòng chống dịch và thuốc men, thiết bị y tế phục vụ khám chữa, điều trị Covid-19. Theo kế hoạch được phân công của Ban chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế, Đoàn cán bộ tình nguyện của Y tế CAND sẽ trực tiếp tham gia điều hành, vận hành Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang.

Mang theo nụ cười và biểu tượng chiến thắng, các y, bác sỹ CAND quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tại tâm dịch Bắc Giang

Mang theo nụ cười và biểu tượng chiến thắng, các y, bác sỹ CAND quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tại tâm dịch Bắc Giang

Sau lễ xuất quân, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã đến thăm Trung tâm xét nghiệm tại Bệnh viện 19-8 nhằm kiểm tra hệ thống máy PCR xét nghiệm Covid-19 trước khi chính thức đưa hệ thống xét nghiệm này đi vào vận hành; đồng thời làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an và lãnh đạo 2 Bệnh viện 19-8 Bộ Công an và Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an để giao nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai thực hiện Bệnh viện dã chiến số 2 tại Bắc Giang.