Thêm 1 ca tử vong, 14 ca nhiễm mới, Hàn Quốc lập hệ thống bệnh viện chuyên trị MERS

ANTĐ - Nhà chức trách Hàn Quốc xác nhận có thêm 1 trường hợp tử vong và 14 ca nhiễm mới đối với Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) nâng tổng số bệnh nhân bị lây nhiễm căn bệnh nguy hiểm này lên 122 người.

Một nhóm người biểu tình yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra để txác định nguồn lây nhiễm MERS tại Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul

Theo quan chức Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, bệnh nhân 75 tuổi đã tử vong khi đang được điều trị. Trước đó người này đã nhập viện để điều trị bệnh ung thư phổi tại Bênh viện Đại học Konyang và đã bị lây nhiễm chéo. Ca tử vong mới nhất này đã nâng tổng số người chết vì MERS tại Hàn Quốc lên con số 10 trường hợp kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được xác nhận tại nước này vào ngày 20-5.

Trước tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh, ngày 10-6, Bộ Y tế Hàn Quốc đã ra thông báo chọn 48 bệnh viện để lập thành hệ thống cơ sở y tế chuyên về Hội chứng hô hấp Trung Đông MERS. Trong số này có 16 bệnh viện được dành để điều trị những ca đã nhiễm bệnh và 32 bệnh viện chuyên khám những trường hợp nghi bị nhiễm virus gây hội chứng này.

Ngoài ra, Bộ Y tế Hàn Quốc cũng sẽ công bố danh sách những bệnh viện chưa từng chữa trị cho các bệnh nhân bị MERS. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lây lan dịch bệnh do hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh đều bị lây tại các bệnh viện từng tiếp nhận người bị MERS.