Thế trận an ninh, trật tự vững vàng cửa ngõ phía Đông của Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nằm ở cửa ngõ phía Đông của Thủ đô, Công an huyện Gia Lâm đã chủ động báo cáo đề xuất và được sự đồng ý của Đảng ủy –Ban Giám đốc CATP Hà Nội, lãnh đạo huyện Gia Lâm, xây dựng thế trận liên kết giữ vững ANTT với các địa bàn giáp ranh.

Sự chủ động và các làm của CAH Gia Lâm được đánh giá cao và phát huy hiệu quả, với mấu chốt là kết hợp nhuần nhuyễn giữa công tác Công an với phong trào người dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những “hạt giống” đầu tiên

Địa bàn Gia Lâm có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, có 3 khu đô thị lớn và 5 Cụm công nghiệp và làng nghề, thu hút số lượng lớn người lao động làm việc, cư trú…

Lãnh đạo CATP Hà Nội và huyện Gia Lam luôn quan tâm, chỉ đạo hoạt động của Cụm liên kết

Lãnh đạo CATP Hà Nội và huyện Gia Lam luôn quan tâm, chỉ đạo hoạt động của Cụm liên kết

Thượng tá Phạm Văn Hậu –Trưởng CAH Gia Lâm chi sẻ, bên cạnh yếu tố thuận lợi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, địa bàn huyện tiềm ẩn phức tạp về ANTT, đặc biệt là các khu vực giáp ranh.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình và những tiềm ẩn, để đảm bảo ANTT và triệt xóa các tệ nạn xã hội trên địa bàn giáp ranh, ngoài việc áp dụng biện pháp nghiệp vụ công tác Công an, CAH Gia Lâm xác định rõ phải luôn duy trì và phát huy hơn nữa việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, sự gắn bó, đoàn kết giữa lực lượng Công an các xã, thị trấn giáp ranh với lực lượng quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận cao, tạo thế trận lòng dân vững chắc.

Đây chính là xuất phát điểm để Cụm liên kết giáp ranh đảm bảo an ninh, trật tự giữa huyện Gia Lâm và các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố được thành lập.

Khởi đầu là Cụm an ninh liên kết Gia Lâm - Văn Lâm - Thuận Thành gồm 3 xã (Dương Quang thuộc huyện Gia Lâm, Song Liễu thuộc huyện Thuận Thành và Lạc Đạo thuộc huyện Văn Lâm); thành lập ngày 15/11/1985.

Quá trình hoạt động có hiệu quả, CAH Gia Lâm tiếp tục tổ chức triển khai nhân rộng thêm 4 Cụm, gồm Cụm liên kết an toàn Gia Lâm - Văn Giang; Cụm liên kết Gia Lâm - Tiên Du - Từ Sơn; Cụm liên kết Gia Lâm - Văn Lâm; Cụm liên kết Gia Lâm - Thuận Thành.

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong công tác phối hợp triển khai đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh, tháng 6-2020, CAH Gia Lâm cùng 7 quận, huyện, thành phố gồm huyện Đông Anh, quận Long Biên thuộc thành phố Hà Nội; huyện Tiên Du, Thuận Thành, thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh; huyện Văn Lâm, Văn Giang thuộc tỉnh Hưng Yên đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn giáp ranh.

Chung trách nhiệm, vì bình yên của nhân dân

Chỉ huy CAH Gia Lâm cho biết, Cụm liên kết tổ chức hoạt động theo Quy chế chung, duy trì việc giao ban định kỳ để đánh giá trao đổi thông tin tội phạm một cách kịp thời.

Lực lượng Công an trao đổi, nắm bắt tình hình từ nhân dân

Lực lượng Công an trao đổi, nắm bắt tình hình từ nhân dân

Các thành viên trong Cụm tổ chức phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực an ninh, trật tự; phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong khu vực vùng giáp ranh chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp trong công tác tuần tra kiểm soát và giải quyết các vụ việc xảy ra ở vùng giáp ranh và truy bắt đối tượng gây án…

Quá triển triển khai, CAH Gia Lâm là đơn vị chủ trì thực hiện công tác theo dõi, báo cáo hàng quý, sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp. Thực tiễn cho thấy, quần chúng nhân dân trên địa bàn giáp ranh đã tích cực tham gia vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia tố giác tội phạm, tổ chức hòa giải mẫu thuẫn tại địa phương và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác trong đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở...

Với phương châm “các thành viên trong Cụm cùng chung trách nhiệm, đảm bảo bình yên cuộc sống nhân dân”, thời gian qua, Cụm liên kết đã phối hợp tuyên truyền 1.256 lượt, đồng thời vận động người dân khu vực giáp ranh tích cực tham gia, phòng, chống và tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn giáp ranh.

Các đơn vị trong Cụm liên kết đã tổ chức trao đổi 59 thông tin về việc xây dựng mô hình, chuyên đề đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã trao đổi kinh nghiệm về các mô hình, chuyên đề như mô hình “Tổ liên gia an toàn về an ninh, trật tự”, “Cụm liên kết đảm bảo an ninh, trật tự”, “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự”, “Camera an ninh”… và các mô hình, chuyên đề trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Nhờ hoạt động tích cực và thường xuyên của lực lượng phối hợp Công an các xã, phường, thị trấn và quần chúng nhân dân tại cơ sở nên trong những năm qua, tình hình ANTT tại các vùng giáp ranh của huyện Gia Lâm với các quận, huyện, thành phố khác giảm đáng kể.

Thượng tá Phạm Văn Hậu nhấn mạnh, việc xây dựng “Cụm liên kết an toàn về an ninh, trật tự trên khu vực giáp ranh” là một chủ trương đúng, đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bảo vệ ANTT; được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, các ban, ngành, đoàn thể đồng tình ủng hộ, cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân tích cực tham gia;

Hoạt động của Cụm liên kết góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, hạn chế những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT; các vụ việc xảy ra được phát hiện, phối hợp giải quyết kịp thời, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi thành viên trong Cụm.