Xóa "dớp" bán kết tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018

ANTD.VN - Tối 6-12-2018, trên sân nhà Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 2-1 trong trận bán kết lượt về (tổng tỷ số hai lượt trận là 4-2), qua đó giành vé vào chung kết AFF Cup 2018 gặp ĐT Malaysia.

Với lợi thế thắng 2-1 ở bán kết lượt đi trên sân khách, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần không thua, hoặc thua với tỷ số 0-1 vẫn giành quyền vào chung kết, trong khi Philippines phải thắng cách biệt hai bàn trở lên.

Áp lực này buộc Philippines phải tấn công ngay từ đầu trận, mặc dù HLV Eriksson gặp khó về lực lượng khi chỉ có vỏn vẹn 16 học trò (bao gồm cả 2 thủ môn) có thể ra sân.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) chủ động nhường quyền kiểm soát bóng trong nửa đầu hiệp 1 nhưng Philippines cũng không thể tận dụng để tạo ra nguy hiểm

Ở hiệp 1, chủ nhà Việt Nam chủ động chơi lùi sâu bảo vệ khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm trong khoảng 20 phút đầu, nhường quyền kiểm soát bóng cho Philippines (60% so với 40% của ĐT Việt Nam). Tuy nhiên thầy trò HLV Eriksson không tạo ra được tình huống nào đáng chú ý.

Nửa cuối hiệp đấu, ĐT Việt Nam chủ động dâng cao và tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm, điển hình là cú ngả người móc bóng của Quang Hải (phút 30) và hai pha dứt điểm của Văn Đức (phút 32) và Anh Đức (phút 34) - chủ nhân hai bàn thắng ở trận lượt đi.  

Bước sang hiệp 2, Philippines không giấu được sự nôn nóng và có nhiều pha vào bóng quyết liệt nhắm vào các cầu thủ Việt Nam. Song điều cần làm là ghi bàn thì đoàn quân của HLV Eriksson lại bất lực.

Chủ nhà Việt Nam tiếp tục chơi chắc phần sân nhà, chờ cơ hội để tung đòn chí mạng vào cuối trận. Những tính toán của HLV Park Hang-seo đã thu về kết quả như ý.

Phút 83, Phan Văn Đức nỗ lực đi bóng bên cánh trái trước khi chuyền vào cho Quang Hải trong khu vực 5m50, và trong tư thế thoải mái, tiền vệ áo 19 đã dứt điểm hiểm hóc để mở tỷ số cho chủ nhà.

Chưa đầy 5 phút sau đó, người vừa được HLV Park Hang-seo tung vào sân là Công Phượng nâng tỷ số 2-0 sau pha độc diễn kỹ thuật.

Quang Hải (19) và Công Phượng (14) thay nhau lập công đưa ĐT Việt Nam vào chung kết

Những gì mà Philippines làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số nhờ công tiền vệ James Younghusband ở phút 89.

Thắng chung cuộc 1-2 ở bán kết lượt về  và tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận, ĐT Việt Nam xóa "dớp" bị loại khỏi AFF Cup mỗi khi đá bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình, và quan trọng hơn, thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành vé vào chơi trận chung kết gặp ĐT Malaysia - đội bóng đã vượt qua Thái Lan ở trận bán kết còn lại nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 sẽ diễn ra ngày 11-12 trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia) và trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 15-12.

ĐT Malaysia gặp bất lợi tại chung kết

So với ĐT Việt Nam, Malaysia gặp bất lợi hơn ở chung kết khi bị tổn thất lực lượng. Hậu vệ Syahmi Safari chắc chắn không thể ra sân trận chung kết lượt đi vì tấm thẻ đỏ ở bán kết, trong khi hai trụ cột khác là trung vệ kỳ cựu Aidil Zafuan và tiền đạo chủ lực Talaha (5 bàn) gặp chấn thương hôm 5-12 và hiện vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Ngoài vấn đề lực lượng, Malaysia sẽ phải đá trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, nơi họ từng thua chủ nhà Việt Nam 0-2 ở vòng bảng. Việc được thi đấu trận lượt về trên sân nhà là lợi thế lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo. 10 năm trước, ĐT Việt Nam đã nâng cao cúp vô địch AFF Cup sau trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.