[VIDEO] Cầu thủ Malaysia chế giễu thủ môn Thái Lan trong phòng thay đồ

ANTD.VN - Trong phòng thay đồ, các cầu thủ Malaysia đã vờ ngủ rồi choàng tỉnh dậy với nụ cười hân hoan như một cách chế giễu thủ môn Chatchai của Thái Lan - người trước đó phát ngôn "Malaysia sẽ gặp ác mộng tại Rajamangala".

"Hy vọng đêm nay cầu thủ Malaysia sẽ ngủ ngon, vì ngày mai họ sẽ gặp ác mộng", thủ môn Chatchai tự tin phát biểu trong họp báo chiều 4-12, dù ở lượt đi Thái Lan rất vất vả mới có thể rời Malaysia với tỷ số 0-0.

Thế nhưng thực tế ĐT Thái Lan của Chatchai mới là đội bóng gặp ác mộng tại Rajamangala.

Cầu thủ Malaysia chế giễu thủ môn Chatchai của Thái Lan trong phòng thay đồ

Chủ nhà Thái Lan hai lần vươn lên dẫn trước nhưng chỉ mất 3 phút để Malaysia đưa tỷ số trận đấu về 2-2 và nắm lợi thế nhờ luật bàn thắng sân khách. Phút 90+5, Thái Lan được hưởng 11m nhưng người đang dẫn đầu danh sách phá lưới của giải là Adisak lại sút lên trời, chính thức biến Thái Lan thành cựu vô địch.

Cú sút hỏng của Adisak có thể ví như "cơn ác mộng" với bóng đá Thái Lan ở AFF Cup năm nay, giải đấu mà họ rất khát khao vô địch để khỏa lấp những thất bại của đội tuyển U23 và Olympic trong năm 2018.

Trong phòng thay đồ sau khi giành vé chung kết, các cầu thủ Malaysia đã vờ ngủ rồi choàng tỉnh dậy với nụ cười hân hoan như một cách chế giễu thủ môn Chatchai.

Malaysia ăn mừng vé chung kết ngay trên sân của Thái Lan

Đội trưởng Malaysia Zaquan Adha cho biết chính phát ngôn ngông nghênh của thủ môn Thái Lan là động lực cho các cầu thủ Malaysia thêm quyết tâm và khát khao hơn.

"Nỗ lực đe dọa của Chatchai đã phản tác dụng, thậm chí nó trở thành động lực để chúng tôi giành được tấm vé chung kết này", Zaquan nói và thừa nhận phải làm khách trên sân của Thái Lan là "điều không hề dễ dàng", song cũng vì thế mà "chiến thắng (việc giành vé-pv) này thật tuyệt vời".

"Mọi thứ chưa dừng ở đây. Chúng tôi còn trận chung kết trước mắt và giấc mơ vô địch sau 8 năm chờ đợi. Không dễ để trở thành nhà vô địch AFF Cup, vì vậy chúng tôi cần làm việc chăm chỉ hơn", đội trưởng tuyển Malaysia kết lại.