Vì World Cup 2022, tuyển Malaysia nhập tịch cho cả "ông già" từ châu Phi

ANTD.VN - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang nhanh chóng làm thủ tục nhập tịch cho một tiền đạo người Nigeria có cái tên rất dài, Michael Ijezie Chukwubunna, để sớm khoác áo ĐTQG nước này đá vòng loại World Cup 2022.

Michael Ijezie Chukwubunna khoác áo CLB UKM FC và đang thi đấu cực kỳ nổi bật ở giải VĐQG Malaysia. Tiền đạo gốc Nigeria này cao tới 1m85, chơi cả chân lẫn đầu đều tốt và đã có 17 bàn sau 19 lần ra sân. 

Chân sút Michael Ijezie Chukwubunna

Phong độ hủy diệt đó khiến FAM phải tìm mọi cách nhập tịch cho Chukwubunna, để anh có thể sớm khoác áo ĐT Malaysia tham dự vòng loại World Cup 2022. Cũng như Việt Nam và Thái Lan, Malaysia đang rất hy vọng sẽ góp mặt ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau đây 3 năm, nếu FIFA nâng tổng số đội góp mặt lên 48 đội.

Chukwubunna chưa từng khoác áo ĐT Nigeria và đó là một thuận lợi của tiền đạo này. Tuy nhiên, năm nay anh đã 31 tuổi và nhiều người lo ngại "ông già" này sẽ không thể cống hiến lâu dài. Dù vậy, HLV Tan Cheng Hoe vẫn muốn tận dụng nốt những ngày đang ở đỉnh cao phong độ của anh, để phục vụ cho lợi ích trước mắt của ĐTQG.

Trước Chukwubunna, ĐT Malaysia cũng từng sở hữu một cầu thủ gốc Phi là Mohamadou Sumareh (gốc Gambia), người hiện đang chơi cho CLB Pahang và có màn trình diễn khá tốt tại AFF Cup 2018 - giải đấu mà ĐT Việt Nam vô địch.

Trong khi Malaysia khẩn trương nhập tịch, thì Việt Nam vẫn không mặn mà với vấn đề này. Ngay cả những cầu thủ Việt kiều đang chơi rất hay ở châu Âu như Alexander Đặng (CLB Nest-Sotra – Na Uy), hậu vệ Jason Quang-Vinh Pendant (CLB Sochaux – Pháp) hay thủ môn Filip Nguyễn (CLB Slovan Liberec – CH Séc) cũng chưa được VFF đồng ý mời trở về cống hiến cho ĐT Việt Nam.