Vì sao M.U bỏ cuộc trong thương vụ Ronaldo?

ANTD.VN - Luôn hứng thú trong việc mua lại Cristiano Ronaldo từ Real Madrid, nhưng vào phút chót, Man Utd lại buông xuôi, để cho Juventus nhảy vào và chuẩn bị sở hữu siêu sao người Bồ Đào Nha.

Song song với các trận đấu ở World Cup 2018, thông tin về việc Ronaldo chuyển sang Juventus đang gây sốt trên thị trường chuyển nhượng. Nhiều tờ báo lớn ở châu Âu như Marca của Tây Ban Nha, La Gazzetta dello Sport của Italia hay BBC của Anh đều đồng loạt khẳng định CR7 sẽ là người của Juve trong ít ngày tới.

M.U không mặn mà với việc mua lại Ronaldo

Nhà vô địch Serie A chấp nhận trả lương 30 triệu euro/năm cho Ronaldo theo hợp đồng 4 năm, mức lương cao nhất lịch sử bóng đá Italia và vượt qua mọi hạn mức của Juve. Mức giá của Ronaldo là 88 triệu bảng, khoảng 100 triệu euro.

Juventus là một cái tên khá bất ngờ, vì trong suốt quá trình theo đuổi Ronaldo hơn 1 năm qua, vốn chỉ xuất hiện những cái tên quen thuộc như Man Utd, Man City, Bayern hay PSG. Đặc biệt, M.U, nơi Ronaldo là một huyền thoại được yêu mến, vốn là đội luôn sốt sắng đưa siêu sao này trở lại Old Trafford, lần này cũng không có bất cứ động thái nào. 

Tờ METRO của Anh đã phân tích vấn đề và đưa ra hai lý do của việc buông bỏ này. Đầu tiên là vấn đề tài chính. Mức giá 100 triệu euro là một mức giá mà Quỷ đỏ "không sẵn sàng", trong khi đó, 30 triệu euro/mùa tiền lương trong 4 mùa liên tục lại là một gánh nặng khủng khiếp hơn. Nhất là khi Ronaldo năm nay đã 33 tuổi, không có gì có thể bảo đảm anh vẫn ra sân, ghi bàn đều đặn khi đã 36, 37 tuổi.

Lý do thứ hai liên quan đến chuyên môn. HLV Mourinho từng mất khá nhiều thời gian và coi như đã xây dưng xong đội hình tấn công của M.U, với hai nhân tố chủ chốt là Lukaku và Alexis Sanchez. Nếu CR7 đến, một trong hai sẽ phải ngồi dự bị vì đá trùng vị trí, và điều đó là không thể xảy ra.