VFF chỉ bán online 10.300 vé chung kết Việt Nam - Malaysia

ANTD.VN - Trang web bán vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 của ban tổ chức thông báo có 4 đợt bán với tổng số 10.300 vé bán tới tay người hâm mộ, mỗi người được mua tối đa 2 vé.

10h sáng nay 10-12-2018, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cùng đối tác công nghệ mở bán vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia vào 19h30 ngày 15-12 tới.

Vé chung kết lượt về AFF Cup 2018 có 4 mệnh giá: 200, 350, 500 và 600 nghìn đồng. Người mua vé thành công có hai lựa chọn: nhận vé qua đường bưu điện hoặc nhận vé trực tiếp tại trụ sở VFF.

Trang web của ban tổ chức thông báo bán vé 4 đợt với tổng cộng 10.300 vé

Đáng chú ý ở diễn biến mới nhất, ban tổ chức cho biết sẽ chỉ có 10.300 vé được bán tới tay người hâm mộ qua đường online (không tính một lượng nhỏ vé sẽ bán trực tiếp cho các đối tượng là thương binh).

Cụ thể, vé được mở bán theo 4 đợt: 10h00 (2.500 vé), 16h00 (2.500 vé), 22h00 (2.800 vé) ngày 10-12-2018 và 10h00 (2.500 vé) ngày 11-12-2018.

Con số này ít hơn số 15.000 vé bán ra ở trận bán kết Việt Nam - Philippines và ít hơn so với con số 40.000 chỗ ngồi sân Mỹ Đình.

Hôm qua (9-12), ngay khi xuất hiện thông tin VFF sẽ bán 18.000 vé trận chung kết, đại diện VFF cho biết lãnh đạo VFF sẽ có cân nhắc để phát hành "số vé phù hợp" đến cho người hâm mộ. Và con số 10.300 vé được thông báo chính thức vào hôm nay.

Cùng với đó, mỗi người chỉ được mua tối đa 2 vé, thay vì 4 vé như trước. Nhu cầu người mua vé xem chung kết là rất lớn, trong khi lượng vé có hạn, dự báo sẽ xảy ra tình trạng hết vé sớm ở 4 đợt mở vé.

Ban tổ chức đồng thời cho biết: "Tất cả các giao dịch đã bị trừ tiền nhưng hệ thống không ghi nhận mã hóa đơn do lỗi trong quá trình xử lý thanh toán sẽ mặc định là khách hàng được hoàn tiền theo chính sách và điều khoản chung".

Cùng với đó, VFF cũng cảnh báo người hâm mộ về việc xuất hiện trang web vebongonline.com.vn giả mạo trang web bán chính thức có địa chỉ vebongdaonline.com.vn. Người hâm mộ cần rất lưu ý, không truy cập, cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền mua vé trên trang web giả mạo nói trên.