U23 Thái Lan không xem U23 Việt Nam là đối thủ chính tại M-150

ANTD.VN - HLV trưởng U23 Thái Lan, Zoran Jankovic chia sẻ rất nhiều về U23 Nhật Bản, U23 CHDCND Triều Tiên và không hề đề cập tới U23 Việt Nam khi nói về giải giao hữu quốc tế M-150 mà họ là chủ nhà.

M-150 Cup là giải đấu được LĐBĐ Thái Lan (FAT) đăng cai tổ chức nhằm giúp tuyển U23 nước này có sự chuẩn bị tốt cho Vòng chung kết U23 châu Á tổ chức tại Trung Quốc tháng 1-2018.

Để thầy trò HLV Jankovic đánh giá tốt nhất năng lực của mình, FAT chủ động "cơ cấu" U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng với những ứng viên vô địch của giải, đồng thời cũng sẽ là đối thủ tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018 là U23 Nhật Bản và U23 CHDCND Triều Tiên.

Nói về M-150 Cup, HLV Jankovic dành sự quan tâm tới các đối thủ đẳng cấp châu lục như Nhật Bản hay CHDCND Triều Tiên

"Hai đội bóng này rất mạnh. U23 CHDCND Triều Tiên có lứa cầu thủ rất tài năng, còn U23 Nhật Bản luôn nằm trong tốp đầu châu lục. Vì thế, giải giao hữu lần này là cơ hội cọ xát rất quan trọng để U23 Thái Lan được 'thử lửa' hướng tới giải chính thức là Vòng chung kết U23 châu Á năm sau", HLV Jankovic chia sẻ với truyền thông về các đối thủ tại giải M-150 Cup.

Tuy nhiên ở buổi trả lời phỏng vấn này, HLV sinh năm 1974 người Serbia không hề đề cập tới U23 Việt Nam, đội bóng nằm bảng A cùng với U23 Myanmar và U23 Uzbekistan. Theo thể thức thi đấu M-150 Cup, đội nhất ở hai bảng sẽ vào chơi trận chung kết, hai đội nhì tranh hạng ba chung cuộc.

HLV Jankovic gián tiếp lý giải điều này bằng việc cho rằng, U23 Thái Lan từ lâu đã nằm tốp đầu bóng đá khu vực Đông Nam Á song ở bình diện châu Á, họ vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều để có thể đạt mục tiêu chen chân vào tốp 4 châu lục ở vòng chung kết U23 vào tháng 1-2018.

Chủ động chọn bảng "tử thần", U23 Thái Lan tự tin có kết quả tốt tại M-150 Cup

Ở lần hội quân này, HLV Jankovic triệu tập 26 cầu thủ, đa phần là những thành viên đã vô địch SEA Games 29 như Chendrop Samphaodi, Worawut Namwech, Nont Muangngam, Tanasith Sripala, Chaiyawat Buran... Đáng chú ý nhất là chân sút đội trưởng Chendrop Samphaodi, thủ lĩnh U23 Thái Lan vô địch SEA Games 29.

"Tôi tin lứa cầu thủ U23 mà tôi đang dẫn dắt sẽ làm nên chuyện. Vì họ đã được lãnh hội những phẩm chất chơi bóng kĩ thuật, trải qua nhiều giải đấu", HLV Jankovic nói trước giờ xuất quân.

Theo lịch, ngày 9-12 tới, U23 Thái Lan gặp U23 Nhật Bản, trong khi ở bảng A, U23 Việt Nam ra quân chỉ phải gặp U23 Myanmar.