U22 Việt Nam sẽ đi Pháp đá giải mà không có HLV Park Hang-seo?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng thời điểm U22 Việt Nam đi Pháp dự giao hữu Toulon, HLV Park Hang-seo đang gánh nhiệm vụ giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

Hôm nay 3-7, đội tuyển U22 kết thúc đợt tập trung đầu tiên của năm 2020. Trong hai ngày hội quân, các tuyển thủ đã được làm quen với môi trường và phương pháp huấn luyện trên đội tuyển.

Ở trận đấu nội bộ, tất cả đều nỗ lực hết sức để thể hiện mình. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin đã phải mất nhiều thời gian để chỉnh sửa cho học trò.

HLV Park Hang-seo chưa hài lòng với chất lượng U22 Việt Nam thời điểm này

Chiến lược gia Hàn Quốc thừa nhận, lứa U22 hiện tại không có nhiều tài năng như lứa Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải cách đây ba năm, vì vậy thời gian tới ông sẽ phải liên tục kiểm tra, đánh giá, sàng lọc các cầu thủ trong diện đủ tuổi dự SEA Games 2021.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, dự kiến tháng 12-2020, U22 Việt Nam sẽ sang Pháp tập huấn và thi đấu giải giao hữu Toulon (giải đấu này được dời từ tháng 6 sang tháng 12 do dịch Covid-19).

Ở giải đấu uy tín dành cho lứa cầu thủ dự Olympic này, U22 Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu với các đội châu Âu, châu Mỹ, qua đó có sự chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á (tháng 10-2021) cũng như SEA Games 31 (tháng 11-2021).

Ở tình huống xấu nhất, tuyển Việt Nam (áo đỏ) sẽ phải đá AFF Cup trên sân khách

Nhiều khả năng, HLV Park Hang-seo không thể cùng U22 Việt Nam sang Pháp, bởi cũng trong tháng 12, chiến lược gia người Hàn có nhiệm vụ giúp ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020 (diễn ra từ 23-11 tới 31-12).

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hiện ban tổ chức chưa thể tiến hành bốc thăm chia bảng cũng như ấn định phương thức thi đấu sân nhà/sân khách như mùa 2018 hay tổ chức thi đấu tập trung tại một (hoặc hai) quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh.

Trong trường hợp Việt Nam được chọn đăng cai, thầy trò HLV Park Hang-seo được hưởng lợi. Tuy nhiên nếu AFF Cup tổ chức ở quốc gia khác, ĐT Việt Nam phải chấp nhận thi đấu sân khách một phần hoặc toàn bộ giải, tùy theo kế hoạch của ban tổ chức.

Ngay trước thềm AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam sẽ phải hoàn tất bảng G vòng loại World Cup 2022, với ba lượt trận cuối lần lượt gặp Malaysia (13-10), Indonesia (12-11) và UAE (17-11). Vì vậy, ông Park sẽ rất bận rộn với lịch hoạt động của ĐT Việt Nam, bắt đầu từ đợt tập trung diễn ra vào tháng 9.