"Tuyển nữ Việt Nam có sẵn phương án đánh bại Thái Lan tại chung kết"

ANTD.VN - HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng các phương án để đánh bại Thái Lan trong trận tranh HCV bóng đá nữ SEA Games 30, diễn ra vào 19h tối nay 8-12.

Phát biểu trước trận quyết định tới "ngôi Hậu" bóng đá SEA Games, HLV Mai Đức Chung cho biết tuyển nữ Việt Nam không lạ gì Thái Lan với lịch sử đối đầu dày đặc trong quá khứ, đặc biệt là trong 3 lần gặp nhau gần nhất tại ASIAD 2018, giải vô địch Đông Nam Á 2019 và mới nhất là vòng bảng SEA Games 30.

Tuyển nữ Việt Nam tự tin bước vào trận tranh HCV SEA Games với "kình địch" Thái Lan

"Thái Lan có chuyên môn rất tốt, các cầu thủ có tầm vóc, chiều cao và lối chơi sức mạnh. Các cầu thủ nữ Thái Lan cũng đã từng tham dự World Cup, vì vậy chúng tôi đánh giá rất cao đối thủ của mình ở chung kết SEA Games", HLV Mai Đức Chung dành sự tôn trọng đối thủ.

Lịch sử đối đầu 10 năm qua, hai đội tuyển gặp nhau 16 lần, trong đó Việt Nam thắng 6, hòa 5 và thua 5.

Theo ông Chung, tại vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đã bị Thái Lan gỡ hòa đáng tiếc. Tầm vóc cầu thủ nữ Việt Nam thấp bé, vì vậy đội cần phải có cách để khắc phục những tình huống bóng bổng.

"Chúng tôi đã chuẩn bị hết tất cả các mặt, sẵn sàng đánh bại Thái Lan ở chung kết", HLV Mai Đức Chung nói và cho biết các tuyển thủ sẽ vào sân với tinh thần của người phụ nữ Việt Nam, với quyết tâm cao nhất.

Theo điều lệ, trận chung kết nếu không có đội thắng trong 90 phút sẽ đá tiếp 2 hiệp phụ, kế đó là loạt penalty. Trong quá trình chuẩn bị, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tính tới vấn đề thể lực - vấn đề mang tính sống còn với cả hai đội nếu trận đấu phải giải quyết bằng hiệp phụ.

Vì vậy trong hai ngày qua, các nữ tuyển thủ đã được đội ngũ bác sĩ và hậu cần giúp hồi phục thể lực một cách nhanh nhất. Ngoài ra theo tiết lộ của HLV Mai Đức Chung, từ trước trận bán kết với Philippines, ông đã cho học trò tập sút cầu môn, sẵn sàng cho phương án đấu penalty.