Tuyên bố vượt qua ĐT Việt Nam, tân HLV tuyển Thái Lan tự làm khổ mình

ANTD.VN - Trong buổi họp báo công bố mục tiêu của ĐT Thái Lan vào hôm qua 24-7-2019, HLV Akira Nishino tự tin khẳng định đưa đội bóng xứ Chùa Vàng vượt qua ĐT Việt Nam để trở lại vị thế số 1 Đông Nam Á, trước khi nghĩ tới những nấc thang cao hơn.

Akira Nishino là HLV nổi tiếng và đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan. Nhà cầm quân người Nhật Bản nhận mức lương kỷ lục 970.000 USD/năm trong bản hợp đồng kéo dài hai năm với LĐBĐ Thái Lan (FAT).

Điều đó cho thấy FAT đánh giá rất cao HLV từng giúp ĐT Nhật vào tới vòng 16 đội tại World Cup 2018, cũng như đầy nghiêm túc trong kế hoạch đưa ĐT Thái Lan trở lại với vị thế vốn có. 

Tân HLV trưởng ĐT Thái Lan - Akira Nishino

Hôm qua 24-7, FAT đã tổ chức buổi họp nhằm đưa ra kế hoạch của các đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, SEA Games 30 và VCK U23 châu Á 2020, giải đấu mà Thái Lan sẽ là chủ nhà. HLV Nishino tất nhiên là tâm điểm của buổi họp căng thẳng này.

"Tôi hài lòng khi được FAT tin tưởng và bổ nhiệm dẫn dắt ĐTQG cũng như U23 Thái Lan. Tôi đã từng dự World Cup và có nhiều kinh nghiệm ở Nhật Bản, nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm việc cho một đội bóng ở nước ngoài. Vì thế, đây là nhiệm vụ khó khăn và là thử thách lớn cho tôi", ông Nishino nói.

Dù vậy, chiến lược gia 64 tuổi này cũng đầy tự tin với tuyên bố sẽ sớm giúp ĐT Thái Lan trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á: "Tôi đến làm việc một mình, nên điều quan trọng là cần sự hợp tác của tất cả các bên để giúp mọi thứ được suôn sẻ. Mục tiêu của tôi là đưa đội tuyển vượt qua Việt Nam để trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Đó là bước đi đầu tiên".

Những tuyên bố này dường như không phải cách đối đáp thông minh nhất trước truyền thông, vì bản thân ông Nishino đang tự tạo áp lực rất lớn cho mình. Bóng đá Thái Lan có mặt bằng chung nhỉnh hơn so với bóng đá Việt Nam, nhưng lại chịu cảnh "về sau" trong hơn 1 năm qua, cũng bởi những áp lực tương tự.

Chẳng hạn, tại King's Cup 2019, áp lực buộc phải thắng ĐT Việt Nam để lấy lại vị thế khiến ĐT Thái Lan chơi nặng nề và tiếp tục nhận trận thua 0-1 ngay trên sân nhà trước sự xuất sắc của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ở trận mở màn bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 ngày 5-9 sắp tới, ĐT Thái Lan có 10 ngày để chuẩn bị (tập trung từ 25-8) cho trận tiếp ĐT Việt Nam. Và nếu không thể chiến thắng, quãng thời gian còn lại của ông Nishino chắc chắn sẽ không yên ả.