Trước khi sang Incheon Utd, Công Phượng đã được âm thầm theo sát từ lâu

ANTD.VN - HLV của Incheon United - Jorn Andersen đã âm thầm theo sát Nguyễn Công Phượng từ rất lâu, trước khi quyết định chiêu mộ tiền đạo này.

Sau màn trình diễn ấn tượng tại Asian Cup 2019, nhất là trong trận đấu với Nhật Bản, Công Phượng được không ít CLB châu Á để ý. Bản thân tiền đạo xứ Nghệ cũng luôn bày tỏ mong muốn được ra nước ngoài thi đấu dù từng trải qua quãng thời gian không thành công ở Nhật.

Cách đây ít ngày, HAGL đã đồng ý để Công Phượng sang Hàn Quốc, khoác áo Incheon United theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.  

Công Phượng có nhiều cơ hội ra sân ở Incheon Utd

Theo truyền thông xứ Kim chi, hợp đồng của Công Phượng không mang đậm tính thương mại như cách anh từng sang Mito Hollyhock. Trên thực tế, HLV của Incheon United ông Jorn Andersen đã theo dõi anh trong một thời gian dài, và cảm thấy đội bóng cần đến năng lực của Công Phượng.

Cụ thể, HLV người Na Uy đã ấn tượng mạnh với màn trình diễn của Công Phượng khi anh cùng ĐT Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc trước thềm AFF Cup 2018. Trước đó, HLV Jorn Andersen khi còn dẫn dắt ĐT CHDCND Triều Tiên cũng từng đối mặt với Công Phượng cùng ĐT Việt Nam, và để thua 2-5 trong trận giao hữu năm 2016.

Với lý do trên, có thể tin rằng Công Phượng hoàn toàn có thể trở thành "trò cưng" của Jorn Andersen tại Incheon United. Và tất nhiên cánh cửa để thể hiện mình của tiền đạo 24 tuổi tại K-League sẽ càng rộng mở.