Trở lại Việt Nam từ Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo có bị cách ly?

ANTD.VN - Giữa dịch Covid-19, HLV Park Hang-seo từ Hàn Quốc trở lại Việt Nam vào hôm nay, 23-2.

Sau hai lần phải hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thầy Park đã tự mua vé để từ Hàn Quốc trở lại Việt Nam vào hôm nay. Tuy nhiên, không ít CĐV đang cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của nhà cầm quân 60 tuổi.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tính đến chiều nay, quốc gia này đã ghi nhận 169 ca nhiễm mới nCoV, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên tới 602, trong đó 5 người tử vong.

Việc được lên máy bay cho thấy sức khỏe của HLV Park Hang-seo được bảo đảm

Theo một số nguồn tin, HLV Park đáp chuyến bay KE679 của hãng Korea Airlines, cất cánh lúc 18h30 giờ Hàn Quốc và dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 21h40, giờ Việt Nam.

Một quan chức cấp cao của LĐBĐ Việt Nam (VFF) cho biết, phía Hàn Quốc có những quy định nghiêm ngặt đối với những hành khách lên máy bay trong dịch Covid-19. Điều đó có nghĩa HLV Park Hang-seo phải được đảm bảo các điều kiện về sức khỏe mới có thể lên máy bay trở lại Việt Nam. Thêm vào đó, ông cũng sẽ được kiểm tra y tế một lần nữa tại Nội Bài. Thông tin này cũng giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi "HLV Park có bị cách ly hay không" của nhiều CĐV.

Được biết, ngày 25-2 tới, VFF và HLV Park Hang-seo sẽ có buổi làm việc quanh kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia trên sân khách ngày 31-3, ở vòng loại World Cup 2022. Thầy trò HLV Park sẽ tập trung vào ngày 21-3, tham dự trận giao hữu với Kyrgyzstan ngày 26-3, trước khi sang Malaysia.