Toàn cảnh Premier League 2017/18: Man City vô đối, Salah thăng hoa, Chelsea và Arsenal lao dốc

ANTD.VN - Một mùa giải Ngoại hạng Anh đầy cảm xúc vừa qua đi, với chức vô địch "khủng" của Man City, sự thăng hoa khó tin của Mohamed Salah cũng như màn trình diễn thất vọng của hai đội bóng thành London, Chelsea và Arsenal.

Vô địch: Manchester City

Bàn thắng ở phút thứ... 94 của Gabriel Jesus ghi vào lưới Southampton trong vòng đấu cuối cùng giúp Man City trở thành CLB đầu tiên tại Anh vô địch với 100 điểm chẵn. Không những thế, họ còn thiếp lập hàng loạt kỷ lục khủng khiếp khác, như đội sở hữu số trận thắng nhiều nhất (32) hay đội ghi nhiều bàn nhất với 106 bàn.

Man City vừa có một mùa giải lưu danh sử sách

Man Xanh của Pep Guardiola thực sự đã cho thấy không ai xứng đáng hơn họ trong cuộc đua vô địch năm nay. Sau một mùa giải tay trắng, Pep đã biến City thành một đội bóng bất khả chiến bại ở Anh và chắc chắn vẫn sẽ còn được nhắc nhớ nhưng một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất xứ sở sương mù.  

Nhóm dự Champions League: Manchester United, Tottenham, Liverpool

Ngoài Man City đương nhiên được dự Champions League mùa tới, thì ba vị trí còn lại trong top 4 thuộc về M.U (81 điểm), Tottenham (77 điểm) và Liverpool (75 điểm). Đã có những nỗ lực ngăn cản hướng về phía Man City, nhưng cuối cùng M.U của Mourinho cũng chỉ đành hài lòng với vị trí Á quân.

M.U hài lòng với vị trí Á quân

Trong khi đó, cuộc đua vào top 4 giữa Tottenham, Liverpool và Chelsea diễn ra hấp dẫn cho tới vòng cuối. Chỉ có điều, Chelsea đã hụt hơi một cách lãng xẹt ở thời khắc quan trọng nhất. Nhìn chung, việc M.U, Tottenham, Liverpool và Man City đại diện cho nước Anh dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa tới là hoàn toàn xứng đáng.

Nhóm dự Europa League: Chelsea, Arsenal, Burnley

Chelsea xuống dốc thảm hại sau một mùa vô địch, với vị trí thứ 5 chung cuộc. Việc chỉ được dự giải hạng Hai châu Âu chính là cái giá mà họ phải trả. 

Chelsea xuống cấp trầm trọng ở mùa giải năm nay

Arsenal còn tệ hơn khi cán đích ở vị trí thứ 6 dù đầu tư không ít tiền của ở mùa giải năm nay. Đó là lý do khiến HLV Wenger buộc phải ra đi. Đây đã là mùa thứ 2 liên tiếp Arsenal không nằm trong top 4. Riêng với Burnley, việc cán đích ở vị trí thứ 7 với 54 điểm là một kỳ tích.

Nhóm xuống hạng: Swansea, West Brom, Stoke City

Không có bất ngờ nào xảy ra ở nhóm cuối, khi 3 cái tên phải nói lời chia tay EPL là Swansea, West Brom và Stoke. Trong số này, để lại nhiều tiếc nuối nhất chính là West Brom. Thầy trò HLV Darren Moore đã vùng lên bằng sự quả cảm trong những vòng cuối, thắng M.U, cầm hòa Liverpool rồi thắng Tottenham, nhưng mọi thứ đã quá muộn với họ.

Vua phá lưới: Mohamed Salah

Bàn mở tỉ số trong trận Liverpool thắng Brighton 4-0 giúp Salah nâng tổng số bàn thắng của của mình tại Premier League 2017/18 lên 32. Thành tích này giúp anh vượt qua Harry Kane (30 bàn) để trở thành Vua phá lưới và giành “Chiếc giày vàng” Ngoại hạng Anh 2017/18.

Không những thế, Salah còn là Vua phá lưới xuất sắc nhất kỷ nguyên Premier League, khi vượt qua các đàn anh Ronaldo, Suarez, Henry và Shearer, những người chỉ có 31 bàn khi kết thúc mùa giải của mình.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Mohamed Salah

Dù không thể đưa Liverpool tới ngôi vô địch, nhưng phong độ hủy diệt của Salah vẫn giúp anh vượt qua Kevin De Bruyne của ĐKVĐ Man City để đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn.

HLV xuất sắc nhất: Pep Guardiola

Mọi mỹ từ dành cho Pep là không đủ, với những gì ông mang đến cho Man City ở mùa giải năm nay. Dấu ấn của chiến lược gia người Tây Ban Nha trong thành công của Man Xanh là quá lớn, thể hiện qua lối chơi bay bổng, quyến rũ nhưng cực kỳ hiệu quả, cũng như sự trưởng thành của hàng loạt ngôi sao như Sterling, Sane, De Bruyne hay Jesus.

Pep Guardiola đã ghi dấu ấn sâu đậm vào lịch sử bóng đá Anh

Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh 2017/18

Thủ môn: David De Gea (M.U)

Hậu vệ: Kyle Walker (Man City), Jan Vertonghen (Tottenham), Nicolas Otamendi (Man City), Marcos Alonso (Chelsea)

Tiền vệ: Christian Eriksen (Tottenham), Kevin De Bruyne (Man City), David Silva (Man City)

Tiền đạo: Kun Aguero (Man City), Mohamed Salah (Liverpool), Harry Kane (Tottenham)