Tình hình tổng quan về các đối thủ cùng bảng U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á

ANTD.VN - Đội tuyển U23 Việt Nam đang chuẩn bị bước vào vòng chung kết (VCK) U23 châu Á cùng rất nhiều sự kỳ vọng vào việc tiến sâu để giành vé dự Olympic Tokyo diễn ra vào mùa hè năm nay. Với tư cách là cách nhà đương kim Á quân, những lá thăm của nhóm hạt giống đã đưa U23 Việt Nam vào một bảng thi đấu tương đối vừa sức nếu như nhìn sang cục diện của 3 bảng đấu còn lại.

Các đối thủ mà U23 Việt Nam sẽ lần lượt phải đối đầu tại vòng bảng là U23 UAE, U23 Jordan và U23 CHDCND Triều Tiên. So với vòng bảng trên đất Thường Châu cách đây 2 năm, các đối thủ lần này của U23 Việt Nam được đánh giá là "dễ thở" hơn. Nhưng, không vì thế mà các “chiến binh sao vàng” được phép chủ quan bởi các đội bóng chung bảng với chúng ta đều đang sở hữu chất lượng con người cùng lối chơi tương đối đa dạng.

Lịch thi đấu vòng bảng VCK U23 châu Á của U23 Việt Nam (Nguồn: Zing)

Dưới đây là tổng quan về tình hình các đội bóng nằm cùng bảng D với đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm VCK 23 châu Á diễn ra tại Thái Lan tới đây.

U23 UAE (ngày 10-1-2020)

U23 UAE đã vượt qua vòng loại U23 châu Á một cách thuyết phục với 7 điểm sau 2 chiến thắng trước U23 Maldives, U23 Lebanon và 1 trận hòa trước U23 Saudi Arabia

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch chinh phục VCK U23 châu Á 2020 bằng màn “chạm trán” với đối thủ được đánh giá khó chơi nhất tại bảng đấu là U23 UAE. Thành phần lòng cốt mà U23 UAE mang sang đất Thái Lan lần này chính là tập thể đã đánh bại Olympic Việt Nam để giành huy chương đồng bộ môn bóng đá nam tại Asiad 2018.

Trước thềm VCK U23 châu Á, các cầu thủ U23 UAE đang trình diễn một phong độ rất ấn tượng với chuỗi 6 trận bất bại trong các trận đấu giao hữu. Trong đó, họ có 2 trận hòa với cùng tỉ số 1-1 trước U23 Hàn Quốc và chính các cầu thủ U23 Việt Nam, còn lại giành 4 chiến thắng trước U23 Singapore (3-0), U23 Syria (2-1), U23 Saudi Arabia (2-0) và đặc biệt là thắng lợi ấn tượng 2-1 trước đương kim vô địch U23 châu Á là Uzbekistan.

Điều đang làm nên sức mạnh của cho đội bóng Tây Á đến từ sự nhuần nhuyễn trong cách triển khai thế trận với 2 sơ đồ thường xuyên được HLV Maciej Skorza sử dụng là 4-2-3-1 và 4-4-2.

Những pha bóng chuyển trạng thái nhanh cùng sự cơ động và tốc độ trong phản công từ các cầu thủ chạy cánh như Jassem Yaqoub, Khalfan Al Hammadi, Ali Saleh đang là một “miếng đánh” đem lại sự hiệu quả cho các cầu thủ U23 UAE trong những trận đấu vừa qua. Ngoài ra, các hậu vệ của U23 UAE cũng rất thích "phất" những đường bóng dài để tận dụng sự nhanh nhẹn cùng khả năng "càn lướt" của các tiền đạo tuyến trên.

Cùng với đó, kỹ năng dâng cao gây sức ép (pressing) ngay từ tuyến phòng ngự của U23 UAE cũng được đánh giá rất cao. Họ không sử dụng phương án pressing một cách dồn dập, mà thường xuyên chọn thời điểm thích hợp để ập vào tranh chấp nhằm ngăn chặn các hướng triển khai bóng của đối thủ, nhưng vẫn đảm bảo được cự ly hợp lý giữa các vị trí trong đội hình.

Tuy vậy, vấn đề thể lực và sự gắn kết giữa các tuyển thủ lại đang đem đến những nỗi lo cho HLV Maciej Skorza khi các cầu thủ U23 UAE chỉ có 1 tuần để hội quân trước khi bước vào VCK U23 châu Á.

U23 Jordan (ngày 13-1-2020)

U23 Jordan sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao quan trọng nhất là Al-Taamari trong trận đấu với U23 Việt Nam

Bên cạnh U23 UAE, U23 Jordan cũng được đánh giá là một đối thủ rất "đáng gờm" với thầy trò HLV Park Hang Seo, nhất là khi họ đang có những sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước thềm giải đấu.

Theo đó, từ tháng 9-2019 đến nay, thầy trò ông Abdel-Qader đã được Liên đoàn bóng đá Jordan tạo điều kiện để tham gia tới 11 trận đấu giao hữu trong và ngoài nước. Kết quả họ đem về cũng tương đối khả quan với 5 chiến thắng, 2 trận hòa và để thua 4 trận.

Lối chơi của U23 Jordan dựa chủ yếu vào thể hình và thể lực của các cầu thủ. Họ chơi bóng thực dụng trên nền tảng của sự linh hoạt trong cách vận hành 2 sơ đồ chiến thuật là 4-4-2 khi tấn công và 5-3-2 khi phòng ngự.

U23 Jordan cũng tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống bóng cố định bởi lợi thế về thể hình và khả năng không chiến ấn tượng của các cầu thủ trên hàng công.

Ngoài ra, những tình huống tạt bóng từ hai biên dựa vào sự “lắt léo” của cầu thủ đang khoác áo CLB APOEL Nicosia của Đảo Síp là Omar Hani cũng sẽ luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm thường trực với phòng ngự của U23 Việt Nam trong trận đấu tới đây. Nhất là khi người trực tiếp đối đầu với Omar Hani ở cánh trái bên phía đội tuyển Việt Nam sẽ là Thanh Thịnh – một cầu thủ không được đánh giá quá cao về khả năng phòng ngự.

Nhưng, ngay trước khi bước vào giải đấu, U23 Jordan đã phải phải đón nhận những thông tin không vui về mặt nhân sự khi ngôi sao số 1 của họ là Al-Taamari sẽ phải vắng mặt ở 2 trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển U23 Triều Tiên và U23 Việt Nam. CLB chủ quản của Al-Taamari là APOEL Nicosia chỉ chấp nhận cho anh trở về hội quân từ ngày 13/1.

Bên cạnh Al-Taamari, tiền vệ tấn công đa năng Mohammed Abu Zrayq cũng phải bỏ lỡ giải đấu trên đất Thái Lan vì chấn thương gặp phải khi thi đấu cho CLB Al Sailiya của Qatar.

U23 CHDCND Triều Tiên (16-1-2019)

U23 Triều Tiên hứa hẹn sẽ tạo nên những bất ngờ thú vị tại bảng đấu 

So với những đối thủ cùng chung bảng đấu, U23 Triều Tiên được đánh giá là đội bóng khó đoán nhất bởi truyền thông quốc tế cũng không có quá nhiều thông tin về đội tuyển này. Nhưng với những ưu thế về thể hình, lối chơi kỷ luật cùng tinh thần đoàn kết đã làm nên thương hiệu, U23 Triều Tiên được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại giải đấu năm nay.

Lối chơi của U23 Triều Tiên tương đối đơn giản dựa trên cách vận hành của sơ đồ chiến thuật 4-4-2 cổ điển. 4 tiền vệ giăng ngang ở khu vực giữa sân của Triều Tiên luôn sẵn sàng làm hạn chế không gian chơi bóng của đối thủ bằng những giải pháp pressing tầm cao nhờ vào ưu thế về thể lực của các cầu thủ.

Khi tấn công, họ thường tập trung triển khai bóng từ hai biên, sử dụng những tình huống chồng biên giữa hậu vệ và tiền vệ cánh để đưa ra các phương án tạt bóng vào phía trong cho 2 tiền đạo đá cao nhất là Pak Kwang Hun và Kim Kuk Jin.

Đội hình đội tuyển U23 CHDCND Triều Tiên đến với giải đấu trên đất Thái Lan lần này sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao tấn công đang thi đấu cho U23 Juventus tại Serie C là Han Kwang Song.

Ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của Han Kwang Song, HLV Ri Yu-il sẽ có những cái tên tốt nhất để bước vào VCK U23 châu Á. Trong đó nổi bật là Choe Song Hyok – tiền vệ hiện khoác áo CLB SS Arezzo (tại giải Serie C của Italia) và đội trưởng Ri Yong Gwon – người được xem là “linh hồn” trong cách vận hành sơ đồ 4-4-2 của U23 Triều Tiên.