Tin bóng đá đặc biệt ngày 21-8-2019: "Thần đồng bóng đá Anh" bị giữ chân tại Đức

ANTD.VN - Với phong độ ổn định của mình, Jadon Sancho đang là sự chú ý của nhiều “Ông lớn” ở Châu Âu trong kỳ chuyển nhượng m bùa đông sắp tới. Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 21-8-2019, CLB Borussia Dortmund thông báo đã “mồi chài” thành công tiền đạo 19 tuổi này bằng một mức lương cực khủng, kéo dài hành trình du đấu của “thần đồng bóng đá Anh” tại Đức.

Bỏ ra mức lương cao, Dortmund giữ chân Jadon Sancho thành công

Jadon Sancho được đánh giá là một ngôi sao trẻ trên hàng công của nền bóng đá thế giới, cầu thủ sinh năm 2000 này đang đạt được một phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo của Dortmund.

Thời gian qua, nhiều “Ông lớn” Châu Âu đã có tín hiệu dòm ngó Jadon Sancho, đặc biệt là MU, Man City, Real Madrid, PSG,... Tuy nhiên, sau đó Borussia Dortmund lại chính là CLB chiến thắng trong trận chiến này.

Sau khi ký hợp đồng với Dortmund, Jadon Sancho trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất lịch sử

Trong cuộc trò chuyện với giới truyền thông Đức, CEO Hans-Joachim Watzke của Dortmund phát biểu: "Không phải cầu thủ 19 tuổi nào cũng có những tiềm năng như Jadon Sancho. Chúng tôi đã nhận được đề nghị từ một đối tác từ vài tháng trước, nhưng đó chưa phải thời điểm thích hợp để cậu ấy ra đi".

Theo thông tin trên tờ Daily Mail (Anh), để giữ chân Jadon Sancho ở lại sân Westfalenstadion, đội bóng lớn thứ 3 nước Đức này đã chi một mức lương cực khủng mới có được chữ ký của cầu thủ này trên bản hợp đồng gia hạn.

Được biết, Jadon Sancho đã trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất tại Dortmund, khi CLB này đã tăng lương cho ngôi sao người Anh từ 75.000 bảng lên 190.000 bảng/tuần.

Hành trình của “Thần đồng bóng đá Anh” tại Đức

Jadon Sancho vốn là một cầu thủ trưởng thành từ lò đào của Manchester City, được giới chuyên môn đánh giá cao. Tuy nhiên, Sancho lại không có cơ hội để thể hiện mình trong màu áo của “Man xanh” và anh đã chọn cách ra đi khi vừa 19 tuổi, Borussia Dortmund chính là CLB đầu tiên có được chữ ký của ngôi sao trẻ này.

Jadon Sancho tới Dortmund vào năm 2017 với mức giá chuyển nhượng chỉ 10 triệu bảng, tuy nhiên, sau 2 năm, cựu tiền vệ của Man City đã trở thành cái tên không thể thiếu trong đội hình của Dortmund.

Manchester City đã tỏ ra tiếc nuối khi bán cầu thủ này sang Dortmund 

Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Westfalenstadion, tài năng trẻ này đã có những bước phát triển vượt bậc. Bản thân Manchester City tỏ ra rất tiếc nuối khi đã bán Sancho sang Đức và sẵn sàng mua lại với giá cao.

Ở mùa giải undesliga vừa qua, Dortmund cán đích ở vị trí thứ 2 do sự thi đấu cực kỳ xuất sắc của Sancho, anh đóng góp 12 bàn thắng và 14 kiến tạo góp công lớn trong ngôi vị của CLB này. Huyền thoại Lothar Matthaus đã từng ví von sự may mắn của Dortmund rằng: “Việc Dortmund chiêu mộ thành công Sancho giống như trúng số độc đắc.”

Jadon Sancho chính là chìa khóa thành công của Dortmund

Trong quá khứ, Dortmund từng là CLB tìm ra được những viên ngọc của bóng đá thế giới như Robert Lewandowski, Pierre Emerick Aubameyang, Ilkay Gundogan... Tuy nhiên, họ đều là những người đã rời đội bóng để đến với nơi có tham vọng cao hơn.

Ở mùa giải vừa qua, sau 6 trận đầu tiên, Sancho đều được vào sân từ ghế dự bị và trung bình cứ mỗi 21 phút, anh lại in dấu giày vào 1 pha lập công.

Ngay sau khi gia nhập vào Dortmund, Sancho nhanh chóng trở thành cái tên không thể thiếu trong đội hình

Tiền đạo 19 tuổi có tác động rất lớn đến lối chơi của Dortmund khi được vào sân. Kể từ đó, HLV Lucien Favre đã nhận thấy tiềm năng của Sancho và cầu thủ trẻ người Anh được thi đấu thường xuyên hơn. Từ đó, những cơ hội để Sancho tỏa sáng ngày một nhiều và với trình độ kỹ thuật của mình, ngôi sao này đang trở thành chiếc chìa khóa thành công của Dortmund.