Tiền thưởng dành cho đội U22 Việt Nam sắp cán mốc 20 tỷ đồng

ANTD.VN - Những khoản tiền thưởng dành cho tấm HCV lịch sử của đội tuyển U22 Việt Nam vẫn chưa ngừng lại, sau chiến tích giành được trên đất Philippines của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Kỳ SEA Games thành công nhất với bóng đá Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung vừa khép lại. Cũng như kỳ tích U23 châu Á năm ngoái, năm nay với tấm HCV môn bóng đá nam đầu tiên trong lịch sử, các cầu thủ U22 Việt Nam đã nhận được những khoản thưởng, động viên tuyệt vời từ nhiều tổ chức, cá nhân.

U22 Việt Nam nhận những khoản thưởng xứng đáng với tấm HCV SEA Games 30

Sau khi Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện thưởng các tuyển thủ 1 tỷ đồng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 2 tỷ đồng, "bầu" Hiển cũng thưởng đều cho hai tấm HCV của bóng đá nam và nữ, mỗi đội 2 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn lớn cũng thưởng tiền mặt và hiện vật cho HLV Park Hang-seo cũng như các cầu thủ, trong đó nổi bật có xe hơi hạng sang hơn 1 tỷ đồng và những chiếc xe máy, xe máy điện.

Cộng mọi khoản cá nhân và tập thể, các thành viên U22 Việt Nam tính đến thời điểm này đã được thưởng khoảng gần 20 tỷ đồng. Con số dự báo còn chưa dừng lại. Trong khi đó, số tiền thưởng dành cho đội tuyển nữ cũng đã vượt ngưỡng 10 tỷ đồng.

Được biết, mọi khoản thưởng này sẽ được VFF nỗ lực giải ngân trước Tết Nguyên đán, để các cầu thủ có thể an tâm ăn Tết cũng như tập trung thi đấu ở VCK U23 châu Á 2020.

Theo kế hoạch, sau 2 ngày nghỉ ngơi, ngày 13-12, 28 thành viên đội U23 Việt Nam, trong đó nòng cốt là các cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 30 sẽ được tập trung để sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan đầu năm tới.

VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8-1 đến ngày 26-1-2020. U23 Việt Nam nằm ở bảng D và sẽ gặp lần lượt U23 UAE (10-1), U23 Jordan (13-1) và U23 Triều Tiên (16-1).