Tiền đạo Nguyễn Anh Đức sẽ đòi lại "món nợ" trên sân Bukit Jalil 8 năm trước

ANTD.VN - Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 trên sân Bukit Jalil, ĐT Việt Nam thua 0-2 trước chủ nhà Malaysia, sau đó hòa 0-0 tại lượt về trên sân Mỹ Đình và nhìn Malaysia vào chung kết.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 vào tối nay là lần thứ hai ĐT Việt Nam đụng độ với chủ nhà Malaysia trên sân Bukit Jalil, tại một vòng knock-out AFF Cup.

Lần đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới thời điểm này là ở bán kết lượt đi AFF Cup 2010, khi đó ĐT Việt Nam với tư cách nhất bảng B và là đương kim vô địch giải. Song đó cũng là năm mà bóng đá Malaysia sở hữu thế hệ vàng, với điểm sáng là ngôi sao Mohd Safee - người sau đó giành danh hiệu Vua phá lưới giải.

Video: ĐT Việt Nam thua ĐT Malaysia 0-2 trên sân Bukit Jalil, bán kết lượt đi AFF Cup 2010

Phút 61, khi tỷ số đang là 0-0, từ đường tạt bóng của đồng đội, Safee bật cao đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào khung thành ĐT Việt Nam. Dù hai tay của thủ môn Tấn Trường đã chạm được vào bóng nhưng anh vẫn không thể cản nổi bàn thua của đội nhà.

Trong đội hình tuyển Việt Nam thua trên sân Bukit Jalil 8 năm trước, hiện còn tiền đạo Nguyễn Anh Đức - người đã ghi 3 bàn ở AFF Cup năm nay.

Và 19 phút sau đó, Safee một lần nữa có mặt đúng chỗ để sút bồi, ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà Malaysia, mang lại niềm vui vô bờ bến cho hơn 80.000 cổ động viên trên sân Bukit Jalil.

Trận bán kết lượt về sau đó tại Mỹ Đình, Malaysia thủ hòa thành công 0-0, biến ĐT Việt Nam thành cựu vô địch để giành vé vào chung kết, trước khi đánh bại Indonesia tổng tỷ số 4-2 và lần đầu giành cúp vô địch AFF Cup.

Đó là giải đấu mà Malaysia có Vua phá lưới Safee, người đã ghi 5 bàn và cả 5 bàn đều rất quan trọng (2 bàn tại bán kết và 3 bàn tại chung kết).

Chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Malaysia không còn Safee nhưng vẫn còn đó bầu không khí sục sôi của hơn 80.000 cổ động viên đội chủ nhà. Đây sẽ là thách thức không nhỏ dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận đấu tối 11-12.

ĐT Thái Lan (áo xanh) từng rất chật vật mới cầm hòa được Malaysia trên sân Bukit Jalil, ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018

Chia sẻ trước trận đấu này, HLV trưởng hiện tại của ĐT Malaysia - ông Tan Cheng Hoe nói: "Năm 2010, tôi có kỷ niệm đẹp khi là trợ lý cho HLV Rajagobal đưa đội Malaysia giành chức vô địch. Còn giờ đây, tôi là HLV trưởng. Sức ép là chuyện bình thường, và các cầu thủ của tôi cần đối mặt để có thể giành chiến thắng trước Việt Nam".

Theo HLV trưởng Malaysia, chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ có phương án cho học trò khi thi đấu ở Bukit Jalil với rất đông khán giả. "Nhưng tôi chắc rằng đó không phải điều dễ dàng với các cầu thủ trẻ của Việt Nam. Tôi tự tin Malaysia sẽ tạo nên bất ngờ cho Việt Nam trong trận đấu này", HLV Tan Cheng Hoe nói.