Thua tủi hổ, HLV Chelsea thừa nhận khó tránh việc bị sa thải

ANTD.VN - Sau trận thua Man City 0-6, HLV Maurizio Sarri chán nản thừa nhận ông có thể bị lãnh đạo Chelsea sa thải bất cứ lúc nào.

Chelsea vừa trải qua thất bại tồi tệ nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League, khi nhận về kết quả 0-6 trước Man City trên sân Etihad, trong khuôn khổ vòng 26 đêm qua.

Thật khó có từ ngữ nào diễn tả đúng tâm trạng của các CĐV Chelsea vào lúc này. "Nhục nhã", "ê chề", "hổ thẹn"... tất cả đã được truyền thông dùng tới để nói về The Blues sau kết quả cay đắng trên.

Chelsea thua đầy hổ thẹn trước Man City

Không chỉ thua mất mặt, Chelsea còn rơi xuống vị trí thứ 6 trên BXH và hoàn toàn có thể mất vé dự Champions League mùa tới. Ông chủ Roman Abramovich hẳn không đời nào chấp nhận việc nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh 2 mùa liên tiếp vắng bóng ở sân chơi số 1 châu Âu.

Hơn bao giờ hết, tương lai của HLV Sarri ở Chelsea bị đặt dấu hỏi lớn. Chính nhà cầm quân này cũng phải thừa nhận số phận bấp bênh của mình ở sân Stamford Bridge: "Nếu Ngài Chủ tịch gọi điện, tôi sẽ rất vui, nhưng tôi chưa từng nghe thấy điều gì từ ông ấy. Quả thật, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra".

Sarri không mang đến thành công cho Chelsea như mong đợi

"Tôi không quan tâm tương lai của mình như thế nào, điều đó bạn phải hỏi CLB. Điều tôi lo lắng là màn trình diễn của đội bóng. Công việc của tôi luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng tôi phải nhấn mạnh là mình không lo lắng về việc có bị sa thải hay không", HLV Sarri thêm vào.

Lúc này, Chelsea đang có 50 điểm, bằng điểm với Arsenal (thứ 5) và kém M.U 1 điểm (thứ 4). Cuộc đua top 4 giữa ba đội đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, vì ai cũng biết đội bóng của HLV Solskjaer đang trở lại như vũ bão. Vòng tới, Chelsea sẽ tiếp Brighton trên sân nhà vào ngày 24-2.