Thua liểng xiểng, thầy của Công Phượng thừa nhận sự thật phũ phàng

ANTD.VN - Thua trận thứ 5 liên tiếp ở K-League 2019, HLV Jorn Andersen cay đắng thừa nhận Incheon United không những không mạnh, mà còn đang lún sâu trong khủng hoảng.

Hôm qua 14-4, Incheon United được tiếp Ulsan Hyundai trên sân nhà, trong khuôn khổ vòng 7 K-League 2019, với hy vọng có điểm sau 4 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, không những không ghi được bàn nào, đội chủ nhà còn để các vị khách Ulsan chọc thủng lưới 3 lần, và rời sân với kết quả thua trắng 0-3.

Incheon Utd của HLV Andersen và Công Phượng chưa tìm thấy lối thoát

Không như hai trận gần nhất, ở trận này, Công Phượng phải ngồi dự bị và chỉ được tung vào sân từ phút 55, thời điểm Incheon đang bị dẫn trước 0-1. Sau khi có mặt, anh không thể thích nghi được với lối đá bóng dài và bổng của Incheon Utd. Tiền đạo của ĐT Việt Nam một lần nữa tỏ ra lạc điệu với các đồng đội, và phải cùng Incheon nhận thêm 2 bàn thua nữa.

Sau trận đấu, HLV Jorn Andersen, người luôn đặt niềm tin nhất định vào Công Phượng trong những trận vừa qua thừa nhận: “Như những gì tôi đã nói trước trận, Incheon đang ở tình thế rất khó khăn. Chúng tôi cố gắng lật ngược thế cờ trước Ulsan nhưng không thể. Tôi phải thừa nhận chúng tôi đang lâm vào khủng hoảng. Chúng tôi không có sự ổn định và cũng không phải đội bóng mạnh".

Chiến lược gia người Na Uy cũng nói về điểm yếu kém nhất của Incheon Utd vào lúc này: "Vấn đề lớn nhất của chúng tôi là khả năng dứt điểm. Mugosa vắng mặt vì chấn thương và không ai thay thế được cậu ấy. Giống như trận gặp Jeonbuk, chúng tôi đã chấp nhận mạo hiểm và dâng cao tấn công sau khi thủng lưới trước. Ít nhất, điều đó cho thấy Incheon có thể có thời điểm thi đấu ngang ngửa với các đội mạnh hơn. Tôi hy vọng Mugosa sẽ sớm trở lại".

Được biết, chân sút chủ lực Mugosa sẽ có thể trở lại thi đấu sau khoảng 2 tuần nữa. Nếu Công Phượng tiếp tục cho thấy sự vô duyên và lạc nhịp như thế này, rất có thể cơ hội ra sân của anh sẽ ít đi khi Mugosa trở lại. Trận tới, Incheon United sẽ tiếp Cheongju FC trên sân nhà vào ngày 17-4, trong khuôn khổ Cúp quốc gia Hàn Quốc.