Thủ môn Tuấn Mạnh gia nhập CLB Đà Nẵng, nuôi tham vọng trên tuyển

ANTD.VN - Hôm nay 18-5, CLB Đà Nẵng xác nhận đã chiêu mộ thành công thủ môn 30 tuổi Nguyễn Tuấn Mạnh từ đội hạng nhất Khánh Hòa.

Theo tìm hiểu, Tuấn Mạnh chuyển đến Đà Nẵng theo bản hợp đồng 3 năm với mức phí lót tay được cho là không dưới 1,5 tỷ đồng/mùa.

Trước đó, Tuấn Mạnh có 6 năm gắn bó với CLB Khánh Hòa và chiếm vị trí số 1 trong khung thành đội bóng phố biển. Cũng từ đây, anh được HLV Park hang-seo để mắt và nhiều lần triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Thủ môn Tuấn Mạnh (trái) chính thức đầu quân cho cựu vô địch V-League, Đà Nẵng

Bản thân thủ môn 30 tuổi quê Thanh Hóa cũng mong muốn được gắn bó hết sự nghiệp với đội bóng này. Tuy nhiên ở mùa 2019, Khánh Hòa thi đấu bết bát và phải xuống chơi giải hạng Nhất 2020.

Với việc đầu quân cho Đà Nẵng, Tuấn Mạnh tiếp tục có cơ hội thể hiện mình tại giải đấu cao nhất quốc gia - V-League, và đặc biệt, có nhiều cơ hội lên tuyển hơn là chơi bóng ở giải hạng Nhất.

Dưới thời HLV Park hang-seo, Tuấn Mạnh được xem là lựa chọn thứ 2 sau Đặng Văn Lâm. Tại vòng loại Asian Cup 2019, Tuấn Mạnh vào sân thay cho Văn Lâm trong trận gặp Jordan và đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc để bảo toàn tỷ số 1-1 cho Việt Nam.

Trong bối cảnh Văn Lâm nhiều khả năng không thể về Việt Nam do bận thi đấu giải Thai-League, Tuấn Mạnh có thêm cơ hội giành suất bắt chính tại vòng loại World Cup và AFF Cup vào cuối năm, dù sẽ phải cạnh tranh với các đồng nghiệp đàn em như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toản...