THPT Trương Định lần đầu tiên vô địch giải bóng đá học sinh Hà Nội

ANTD.VN - Lần đầu tiên vào chung kết, các cầu thủ THPT Trương Định đã mang cúp vô địch Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active về nhà, sau khi vượt qua THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) với tỉ số 4-3 trên chấm luân lưu nghẹt thở.

Tới dự khán trận chung kết trên sân vận động Tây Hồ có Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội - Phó trưởng BTC giải, ông Lê Hoài Anh - Tổng Thư ký VFF, bà Vũ Phương Thanh - Đại sứ thương hiệu nhãn hàng Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát, ông Mai Thế Hưng - Giám đốc đối ngoại và truyền thông Công ty CP Động Lưc, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Đài PTTH Hà Nội, ông Nguyễn Viêm Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hà Nội.

Gần 5000 chỗ ngồi trên khán đài SVĐ Tây Hồ đã được phủ kín trong trận chung kết (Ảnh: Phi Phi)

Phát biểu trước trận chung kết, ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng Biên tập báo An ninh Thủ đô - Trưởng Ban Tổ chức giải nói: "Sau hơn 1 tháng rưỡi thi đấu, 91 đội bóng, hơn 1000 cầu thủ đã cống hiến những gì đẹp nhất tại giải bóng đá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, dành cho các trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Thay mặt BTC, tôi xin trân trọng cảm ơn UBND thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, Sở GD-ĐT, Sở VH-TT Hà Nội, LĐBĐ Hà Nội, Trung tâm TDTT quận Tây Hồ, đã luôn tạo điền kiện, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trong quá trình tổ chức giải. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Nhà tài trợ chính của giải nhãn hàng Number 1 Active của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, xin chân thành cảm ơn Nhà tài trợ Bạc là Tập đoàn VinGroup, cũng như các Nhà đồng tài trợ là Công ty cổ phần Động Lực, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thành Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn CJ CGV Việt Nam".

Ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ - Trưởng BTC giải phát biểu trước trận chung kết (Ảnh: Phi Phi)

Ngay sau đó, trận chung kết đáng chờ đợi giữa THPT Trương Định và THPT Phùng Khắc Khoan đã diễn ra trong điều kiện thời tiết rất lý tưởng. Với tính chất căng thẳng của một trận quyết đấu, cả hai đội đều chọn lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà, trước khi nghĩ đến những bàn thắng.

Điều này khiến cho khoảng nửa hiệp đầu tiên, gần như không có cơ hội nào thực sự nguy hiểm được hai trường tạo về phía khung thành của nhau. Cầu thủ tấn công số 1 của Trương Định là Tạ Minh Chiến (người đã có 7 bàn mùa này) đeo băng đội trưởng trên tay và chơi lùi sâu hơn thường lệ, trong khi đó, Vua phá lưới Phùng Khắc Khải (12 bàn) của trường Phùng Khắc Khoan lại được "chăm sóc" rất kỹ càng.

Vua phá lưới Phùng Khắc Khải (đỏ) không thể ghi bàn trong trận chung kết (Ảnh: Vũ Vy)

Số 12 này vẫn còn đó những pha đi bóng táo bạo và lắt léo, nhưng anh gần như không thể tiếp cận được khung thành đối phương, do thường xuyên có ít nhất 2 cầu thủ sẵn sàng lao tới mỗi khi Khắc Khải có bóng. Việc chân sút chủ lực bị vô hiệu hóa ảnh hưởng khá nhiều đến sức tấn công của THPT Phùng Khắc Khoan. Họ cầm bóng nhiều hơn, triển khai bóng có ý đồ hơn so với đối thủ, nhưng lại gặp bế tắc trong khâu dứt điểm.

Bên kia chiến tuyến, THPT Trương Định cũng trung thành với cách chơi bảo vệ khung thành trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng. Điều đó khiến họ không tạo được nhiều tình huống lên bóng đáng chú ý, và tất nhiên, cũng không thể chọc thủng mành lưới đối thủ trong suốt 50 phút chính thức.

Tỉ số 0-0 của hai hiệp chính buộc hai đội phải bước lên chấm đá penalty nhằm phân định đội vô địch. Sự căng thẳng đến nghẹt thở của 50 phút chính thức tiếp tục được các cầu thủ hai đội mang theo đến loạt đá luân lưu may rủi này.

THPT Trương Định vỡ òa sung sướng khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu (Ảnh: Vũ Vy)

Có đến 7 loạt sút đã được cầu thủ hai đội thực hiện. THPT Phùng Khắc Khoan có lợi thế lớn về tâm lý, sau khi thành công ở loạt đầu tiên, còn cầu thủ của Trương Định thực hiện hỏng. Thế nhưng, ở ngay loạt sau đó, đội bóng đến từ quận Hoàng Mai đã nhanh chóng lấy lại thế cân bằng 1-1.

Để rồi, sau 4 loạt sút tiếp theo (mỗi bên ăn 2, hỏng 2) mà tỉ số 3-3 vẫn không thay đổi, thì đến loạt định mệnh, trong khi THPT Phùng Khắc Khoan thực hiện hỏng, thì cầu thủ Trương Định đã khiến CĐV của mình như vỡ òa, sau khi sút tung lưới đối thủ trong niềm vui vô bờ của các đồng đội.

4-3 cho THPT Trương Định là tỉ số cuối cùng, nó cũng giúp họ chính thức bước lên ngôi vô địch lần đầu tiên, trong trận chung kết bóng đá học sinh THPT Hà Nội đầu tiên của mình!

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội (thứ sáu từ trái qua) trao cúp vô địch cho thầy trò THPT Trương Định (Ảnh: Vũ Vy)

ảnh 1