Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active

THPT Nguyễn Thị Minh Khai: "Cựu vương" sẵn sàng trở lại!

ANTD.VN - Năm 2018, bước vào giải với tư cách nhà ĐKVĐ, nhưng THPT Nguyễn Thị Minh Khai lại không may phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Đó là một bài học sâu sắc để thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Hà quyết trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải năm nay.

Trong lịch sử 18 năm của giải, THPT Nguyễn Thị Minh Khai là một trong hai đội bóng giàu thành tích nhất. Tính đến lúc này, tập thể đến từ quận Bắc Từ Liêm đã sở hữu 3 chức vô địch (2011, 2013, 2017) và hai lần đoạt HCB.

Cầu thủ THPT Nguyễn Thị Minh Khai hăng say luyện tập trước mùa giải 2019

Xét về số lần đăng quang, THPT Nguyễn Thị Minh Khai chỉ xếp sau THPT Trần Quốc Tuấn, đội dẫn đầu với 4 chức vô địch (2008, 2014, 2015, 2016). Chỉ còn cách cột mốc của trường bạn đúng 1 chiếc cúp, thầy trò đến từ ngôi trường có tuổi đời 54 năm này quyết san bằng kỷ lục càng sớm càng tốt.

Cũng như nhiều tập thể khác, đội bóng THPT Nguyễn Thị Minh Khai luôn bị ảnh hưởng về lực lượng sau mỗi mùa giải. Khối 12 ra trường để nhường chỗ cho thế hệ sau, tạo nên những biến động và thiếu hụt không thể tránh khỏi.

Đó là lý do vì sao năm 2017, THPT Nguyễn Thị Minh Khai xuất sắc lên ngôi vô địch nhưng chỉ 1 năm sau đó, họ đã bị loại từ vòng bảng. Tất nhiên, trong bóng đá, yếu tố may mắn chiếm vai trò không nhỏ. Nhưng sự đồng đều, ổn định về lực lượng cũng là điều mang tính quyết định cho các đội bóng có tham vọng tiến xa.

HLV Mạnh Hà rèn cho các học trò từng kỹ năng nhỏ nhất

Trước mùa giải mới, HLV Mạnh Hà chia sẻ: "Năm ngoái chúng tôi sử dụng nhiều cầu thủ lớp 11 và lớp 10, các em còn ít kinh nghiệm. Tuy nhiên, năm nay lứa cầu thủ này đã trưởng thành hơn, cứng cáp hơn. Tôi mong các em sẽ vượt qua rào cản về tâm lý để bước lên thật mạnh mẽ".

"Mỗi mùa giải An ninh Thủ đô đến, là mỗi lần các em đều háo hức và phấn chấn tham gia. Hy vọng với sự quan tâm lớn và toàn diện từ Ban Giám hiệu, năm nay đội tuyển trường Nguyễn Thị Minh Khai sẽ chơi tốt để tiếp tục duy trì thương hiệu của nhà trường", thầy Hà nói.

Bên cạnh THPT Trần Quốc Tuấn và THPT Nguyễn Thị Minh Khai, xếp thứ ba trong danh sách các đội vô địch nhiều nhất là THPT Trần Phú, với 2 lần vào năm 2002 và 2006. Còn lại là những đội bóng sở hữu 1 danh hiệu vô địch, là THPT Chu Văn An (2001), THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (2003), THPT Phan Đình Phùng (2004), THPT Hai Bà Trưng (2005), THPT Hà Nội Amsterdam (2007), THPT Hoàng Văn Thụ (2009), THPT BC Đống Đa (2010), THPT Lomonoxop (2012) và THPT Trương Định (2018).