Thông tin mới nhất về sức khỏe nữ cổ động viên bị bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

ANTD.VN - Ngay đêm qua, 11-9, bệnh nhân Tô Huyền Anh – nữ cổ động viên bị thương, bỏng do pháo sáng ném trúng trên sân vận động Hàng Đẫy – đã được phẫu thuật lần 1, tới đây sẽ phải tiếp tục phẫu thuật để ghép da…

Nữ cổ động viên được sơ cứu vết thương ngay trên sân Hàng Đẫy trước khi nhập viện

Sáng nay, 12-9, thông tin đến Báo ANTĐ, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, vào khoảng 20h30 phút tối qua, 11-9, bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân Tô Huyền Anh (sinh năm 1985) vào cấp cứu.

Đây chính là nữ cổ động viên bị thương sau khi bị quả pháo sáng từ cổ động viên Nam Định ở khán đài B sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) bắn trúng, trong trận bóng đá giữa CLB Hà Nội và Nam Định ở Vleague.

Theo bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho bệnh nhân Huyền Anh, thời điểm vào viện, nữ bệnh nhân này được chẩn đoán: Vết thương phần mềm phức tạp mất da đùi trái, được đưa vào khoa Cấp cứu.

Các bác sĩ đã nhanh chóng xử lý và tiến hành phẫu thuật cắt lọc vết thương, khâu cầm máu cho bệnh nhân vào lúc 23h cùng ngày.

Đến 2 giờ sáng ngày 12-9, bệnh nhân được chuyển lên khoa bỏng – Bệnh viện Xanh Pôn tiếp tục điều trị.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau vết thương nhiều. Trong quá trình điều trị tới đây, các bác sĩ sẽ phải phẫu thuật ghép da tiếp cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Thống, nguyên Trưởng khoa Bỏng – Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, tại bệnh viện thi thoảng mới tiếp nhận bệnh nhân bị bỏng do lưu huỳnh, hầu hết là các ca tai nạn bỏng gặp trong phòng thí nghiệm.