Thầy Park đau đầu vì hàng thủ ở trận gặp Thái Lan

ANTD.VN - Với cùng lý do điều trị chấn thương, ĐT Việt Nam gần như mất nguyên bộ ba hàng thủ gồm Trọng Hoàng (hậu vệ phải), Đình Trọng (trung vệ), Văn Hậu (hậu vệ trái) trong đội hình 3-4-3 ưa thích của HLV Park Hang-seo.

Tại VCK U23 châu Á 2018, Đình Trọng là một trong những trung vệ được HLV Park Hang-seo phát hiện và sử dụng rất thành công. Tuy nhiên tới Asian Cup 2019, chấn thương mẻ xương bàn chân khiến anh không thể tham dự.

Sau Đình Trọng (giữa) tới lượt hai hậu vệ khác là Văn Hậu, Trọng Hoàng chấn thương ngay trước thềm trận gặp ĐT Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022

Cuối tháng 6 vừa qua, trung vệ này phải sang Singapore phẫu thuật nối dây chằng đầu gối và điều trị tổn thương sụn chêm. Ca mổ thành công, song anh phải nghỉ thi đấu 6-8 tháng, đồng nghĩa không thể tham dự giai đoạn đầu vòng loại World Cup cùng ĐT Việt Nam, đặc biệt là trận ra quân làm khách trên sân của ĐT Thái Lan ngày 5-9 tới.

Mới đây, sau vòng 21 V-League, HLV Park Hang-seo tiếp tục đón tin xấu từ 2 hậu vệ trụ cột khác là Văn Hậu và Trọng Hoàng.

Theo thông tin từ phía CLB Hà Nội, trong trận gặp CLB Đà Nẵng, Văn Hậu bị tụ dịch khớp gối mức độ nhiều, dập xương dưới sụn lồi cầu ngoài mâm chày, rách đụng dập dải chậu chày. Với chấn thương này, Văn Hậu có thể mất từ 4-6 tuần để chữa trị và hồi phục.

Trong khi đó, Trọng Hoàng dính chấn thương đáng tiếc ở trận đội nhà Viettel tiếp CLB Sài Gòn. Kết quả chụp phim tại bệnh viện vào sáng nay (18-8) cho thấy, Trọng Hoàng bị rách cơ đùi sau, dự kiến mất khoảng 4 tuần điều trị.

Với cùng lý do điều trị chấn thương, ĐT Việt Nam xem như mất nguyên bộ ba hàng thủ gồm Trọng Hoàng (hậu vệ phải), Đình Trọng (trung vệ), Văn Hậu (hậu vệ trái) trong đội hình 3-4-3 ưa thích của HLV Park Hang-seo. 

Đây là lỗ hổng không dễ khắc phục ở thời điểm trận đấu với ĐT Thái Lan chỉ còn hơn 2 tuần.