Thắng sốc Hàn Quốc, người Malaysia tự hào, dân mạng Việt Nam chúc mừng tới tấp

ANTD.VN - Báo chí Malaysia thuật lại trận thắng đương kim vô địch ASIAD - Olympic Hàn Quốc với giọng điệu đầy tự hào, trong khi trang fanpage của Hiệp đội bóng đá Malaysia ngập tràn lời tán dương, chúc mừng, trong đó có rất nhiều lời chúc đến từ Việt Nam.

New Straits Times - tờ báo lâu đời nhất tại Malaysia, đăng bài viết có tựa (tạm dịch): "Malaysia gây choáng váng khi đánh bại Hàn Quốc để giành ngôi nhất bảng E".

Bài viết thuật lại trận đấu với giọng điệu đầy tự hào: "Các cầu thủ Malaysia không hề tỏ ra sợ hãi trước đối thủ Hàn Quốc hùng mạnh và sớm ghi bàn ngay từ phút thứ 4 khi Muhammad Safawi tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương".

Malaysia tạo cơn địa chấn tại ASIAD khi đánh bại đương kim vô địch Hàn Quốc

Tờ báo cho biết, trận này Hàn Quốc sử dụng hai cầu thủ từng thi đấu World Cup 2018 tại Nga là Hwang Hee-Chan và Son Heung-min (người đang khoác áo CLB Tottenham đá giải Ngoại hạng Anh), với quyết tâm lập ngược thế trận nhưng không thành công.

"Hàn Quốc tấn công không ngừng nhưng thủ thành mới 23 tuổi Muhammad Haziq Nadzli đã chống đỡ tốt, ngoại trừ tình huống Hwang dứt điểm quá tốt phút 88", báo New Straits Times mô tả.

Từ chỗ bị hoài nghi về khả năng đi tiếp khi rơi vào bảng đấu khó và bản thân HLV Kim Ong Swee cũng chỉ hy vọng có được 4 điểm sau vòng bảng, thế nhưng Malaysia đã giành 6 điểm tuyệt đối, cầm chắc ngôi đầu bảng dù còn một trận chưa đấu với Bahrain ngày 20-8.

Các cầu thủ Malaysia ngạo nghễ chụp ảnh trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia) ngay sau trận thắng lịch sử

Không chỉ báo chí khu vực và châu lục đồng loạt bày tỏ ấn tượng, thầy trò Ong Kim Swee còn nhận được rất nhiều lời chúc mừng, xen lẫn ngạc nhiên trên các diễn đàn mạng sau trận thắng sốc đương kim vô địch ASIAD, Hàn Quốc.

Fanpage của Hiệp hội bóng đá Malaysia chỉ hơn một giờ đồng hồ sau khi đăng tải kết quả trận Malaysia - Hàn Quốc, đã nhận được 10.000 lượt thích, gần 2.000 bình luận, đa số là sự phấn khích, tự hào của người dân Malaysia, xem lẫn những lời chúc đến từ cộng đồng mạng trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là đến từ Việt Nam.

Tài khoản An Nguyen viết: "Làm tốt lắm các bạn Malaysia. Chúc mừng các bạn. Tôi đến từ Việt Nam". Còn tài khoản Khoa Nguyen cảm thán: "Một trận đấu thật khó khăn nhưng cũng thật tuyệt vời. Đội tuyển Malaysia của các bạn đã thi đấu rất tốt. Chúng ta cùng đến từ Đông Nam Á, thật tuyệt vời".

Fanpage Hiệp hội bóng đá Malaysia ngập tràn lời chúc, rất nhiều trong đó đến từ Việt Nam

Một người dân Malaysia có tài khoản Charles Arputham viết: "Tôi có niềm tin chúng ta sẽ làm được (chiến thắng Hàn Quốc). Và điều đó đã thành hiện thực. Thật tuyệt vời! Đây mới là sự khởi đầu. Hãy tin chúng ta còn đi rất sâu nữa tại giải".

"Tôi hầu như không tin một đội bóng Đông Nam Á có thể đánh bại được Hàn Quốc lúc này, khi họ sở hữu cả ngôi sao World Cup, Son Heung-min. Nhưng Olympic Malaysia đã làm được, một cơn địa chấn tại Indonesia! Nhưng tôi cũng không bất ngờ, bởi các bạn đã làm rất tốt ở VCK U23 châu Á vừa qua. Thế hệ U23 của Malaysia đang rất hứa hẹn", tài khoản Vu Minh Tuan chia sẻ.