Thắng đậm Timor Leste, U22 Việt Nam sớm giành vé bán kết giải Đông Nam Á

ANTD.VN - Tối 19-2, chiến thắng đậm 4-0 trước Timor Leste đưa đoàn quân HLV Nguyễn Quốc Tuấn vào bán kết giải Đông Nam Á sớm một vòng đấu, dù còn một trận tranh ngôi nhất bảng với U22 Thái Lan.

Sau chiến thắng ngược 2-1 trước Philippines để lại nhiều mối lo, tối 19-2, U22 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Timor Leste.

Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đặt mục tiêu 3 điểm để sớm giành vé bán kết, qua đó có những tính toán cho chặng đường dài phía trước.

U22 Việt Nam (áo trắng) áp đảo hoàn toàn trước Timor Leste

Thế nhưng mục tiêu đó cùng kinh nghiệm non nớt khiến các tuyển thủ Việt Nam thi đấu nôn nóng, liên tục bỏ lỡ cơ hội dù có được thế trận áp đảo hoàn toàn đối phương. Và phải nhờ tới sai lầm của hàng thủ đối phương, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn mới có bàn khai thông bế tắc. 

Phút 41, thủ môn Aderito lao ra khỏi vòng cấm phá bóng nhưng lại trúng chân đồng đội Da Costa bật ngược lại vòng cấm, tạo cơ hội cho tiền đạo Trần Danh Trung thoát xuống đệm bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho đội nhà. Bàn thắng dù không đến từ dấu ấn chuyên môn nhưng đã giải tỏa sức ép tâm lý cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Danh Trung ăn mừng bàn mở tỷ số (Ảnh: TTO)

Thế trận áp đảo cùng nhiều tình huống uy hiếp hướng về khung thành đối phương được U22 Việt Nam tiếp tục duy trì ở hiệp 2. 

Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 62, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, tiền đạo Danh Trung thoát xuống đi bóng qua hai cầu thủ Timor Leste rồi tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải đưa bóng vào góc xa hạ thủ môn Aderito, nâng tỉ số lên 2-0 cho Việt Nam.

Video Danh Trung ghi bàn đẹp mắt nâng tỷ số 2-0 cho U22 Việt Nam (Nguồn: VTV6)

Những phút sau đó, U22 Việt Nam tiếp tục gây nuối tiếc khi phung phí nhiều cơ hội ngon ăn. Điển hình là tình huống phút 76, khi bóng hết chạm xà ngang rồi cột dọc khung thành Timor Leste sau hai cú dứt điểm của cầu thủ U22 Việt Nam, trước khi người dứt điểm cuối cùng là Lê Xuân Tú đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Điểm nhấn đến ở phút 80, Phan Thanh Hậu tỏa sáng để có bàn thắng cho riêng mình khi xử lý bóng qua 2 hậu vệ Timor Leste rồi dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái đưa bóng đi vào góc cao khung thành thủ môn Aderito.

Tới phút bù giờ cuối cùng, sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Lê Xuân Tú đánh đầu tung lưới Timor Leste, ấn định chiến thắng 4-0 cho U22 Việt Nam.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn giành vé vào bán kết sớm một vòng đấu, cùng với U22 Thái Lan - đội thắng Philippines 3-0 trong trận đấu sớm.

Ngày 21-2, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan gặp nhau ở lượt trận cuối để xác định ngôi nhất, nhì bảng A. Ở trận còn lại, hai đội đã bị loại là Timor Leste và Philippines đá trận thủ tục.