Thái Lan tính bỏ AFF Cup 2020, ưu tiên vòng loại World Cup

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) có thể sẽ không cử đội tuyển tham dự AFF Cup để dồn sức cho vòng loại World Cup 2022, cùng diễn ra vào cuối năm.

Chia sẻ với báo chí trong nước, Chủ tịch FAT - ông Somyot cho biết: "Thái Lan có thể sẽ không cử đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2020 nếu như Thái-League 2020 bị hoãn tới tháng 8".

Chủ tịch FAT, Somyot bỏ ngỏ khả năng Thái Lan không dự AFF Cup 2020

Hiện Thai-League 2020 đang phải hoãn lần thứ hai, sau các mốc ngày 18-4 và ngày 2-5. Giới quản lý bóng đá Thái Lan cho rằng khả năng giải đấu quay trở lại vào đầu tháng 5 là khó khả thi, thậm chí phải chờ tới tháng 8.

Khi đó, quỹ thời gian cho Thai-League hoàn thành chỉ còn khoảng 3 tháng, không đủ để tổ chức 26/30 vòng đấu còn lại. Vì vậy mà ban tổ chức giải đấu này đang tính tới khả năng cắt một lượt đấu, có nghĩa Thai-League sẽ giảm 50% số trận đấu và không còn thể thức lượt đi/lượt về.

Tính tới ngày 6-4, Thái Lan có 2.067 ca nhiễm Covid-19, trong đó 20 trường hợp đã tử vong.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, FIFA và AFC mới đây đã thông báo chính thức hoãn tất cả các trận đấu trong tháng 6, bao gồm 2 trận đấu cuối cùng của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có đội tuyển Thái Lan góp mặt.

Hai trận đấu này cùng trận đấu cuối tháng 3 bị hoãn trước đó dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10 và 11-2020, ngay sát thời điểm dự kiến tổ chức AFF Cup 2020.

Với bóng đá Thái Lan, vòng loại World Cup là mục tiêu quan trọng và được ưu tiên hàng đầu. Vì vậy theo Chủ tịch FAT, nếu phải chọn thì đội tuyển Thái Lan sẽ ưu tiên dồn sức cho vòng loại World Cup 2022, thậm chí có thể bỏ tham dự AFF Cup - giải đấu mà họ đã dư thừa danh hiệu với 5 lần vô địch (trước đó FAT tính chỉ cử đội U23 tham dự AFF Cup 2020).

Tuy nhiên những phương án của FAT cho Thai-League và kế hoạch dự AFF Cup 2020 hiện mới là dự tính, do còn chờ cập nhật diễn biến của dịch Covid-19, cũng như khuyến cáo từ Chính phủ Thái Lan.