"Thái Lan chưa bao giờ có ý tưởng lôi kéo HLV Park Hang-seo"

ANTD.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung bất ngờ trước thông tin FAT có thể chi mức lương 100.000 USD/tháng để lôi kéo HLV Park Hang-seo, người đang rất thành công với bóng đá Việt Nam.

Tờ Matichon của Thái Lan hôm nay (24-6), cho biết, Chủ tịch FAT - ông Somyot đã "rất bất ngờ" khi được báo cáo rằng truyền thông Việt Nam đưa tin FAT muốn có được chữ ký của HLV Park Hang-seo.

"Chưa bao giờ chúng tôi có ý tưởng đó, chưa kể HLV Park Hang-seo đang còn thời hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Việc lôi kéo HLV từ một liên đoàn thành viên trong Đông Nam Á có thể tạo ra xung đột. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần phải cân nhắc cảm xúc của người hâm mộ nữa", Matichon dẫn lại phát biểu của Chủ tịch FAT.

Chủ tịch FAT Somyot phủ nhận thông tin FAT có ý định lôi kéo HLV Park Hang-seo về làm HLV trưởng ĐT Thái Lan (Ảnh: Matichon)

Hiện tại, cả ĐT Thái Lan và U23 Thái Lan đều đang khuyết vị trí HLV trưởng sau khi ông Sirisak (Thái Lan) và Gama (Brazil) thay nhau từ chức vì kết quả bết bát. Điều này khiếnFAT chịu nhiều chỉ trích cũng như áp lực trong việc tìm người thay thế, hướng tới mục tiêu vòng loại World Cup, SEA Games 2019 cũng như vòng chung kết U23 châu Á 2020 mà Thái Lan là chủ nhà.

Ngoài việc phủ nhận thông tin "lôi kéo" HLV Park Hang-seo, để trấn an người hâm mộ, Chủ tịch FAT cho biết hiện liên đoàn nước này đã nhận được khá nhiều hồ sơ ứng cử từ các HLV có kinh nghiệm.

Tuy nhiên để chọn ai phù hợp, một HLV kiêm nhiệm hai đội tuyển hay chọn 2 HLV chuyên biệt cho từng đội tuyển là vấn đề đang được lãnh đạo FAT và tân Giám đốc kỹ thuật FAT - Carles Romagosa bàn bạc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Hiện tại, đa số người hâm mộ Thái Lan nghiêng về phương án thuê HLV ngoại dẫn dắt ĐTQG.

Liên quan tới quá trình FAt tuyển HLV trưởng cho ĐTQG, tờ thể thao uy tín của Thái Lan là Siam Sports mới đây tiết lộ 3 cái tên HLV ngoại, hai trong số đó chính thức nộp hồ sơ ứng tuyển.

Cái tên thứ nhất là Yoon Jong-hwan - người Hàn Quốc, học trò cũ của HLV Park Hang-seo ở ĐT Hàn Quốc dự World Cup 2002, vừa bị CLB Muangthong United sa thải. Cái tên thứ hai là Akira Nishino - người Nhật Bản, từng dẫn dắt ĐT Nhật Bản vào tới vòng 1/8 tại World Cup 2018.

Nếu như Yoon Jong-hwan bị đánh giá là chưa đủ uy tín, năng lực thì ứng viên Akira Nishino lại đưa ra đòi hỏi quá cao về tài chính, khi đề nghị mức lương 7,5 tỷ đồng/tháng.

Cái tên HLV người Serbia, Mihielo Petrovich hiện đang dẫn dắt CLB Sapporo của Nhật Bản. Trong trả lời mới nhất, ông Mihielo tiết lộ từng nhận được đề nghị từ FAT nhưng ông muốn huấn luyện CLB hơn là nắm một ĐTQG. Mặt khác, sau thất bại của một HLV người Serbia là Rajevac, có vẻ như FAT cũng không còn mặn mà với các ứng viên đến từ nền bóng đá này nữa.