Thái Lan chính thức bị loại khỏi bóng đá nam ASIAD 2018

ANTD.VN - Với diễn biến mới nhất từ bảng F, tuyển Olympic Thái Lan (bảng B) đã chắc chắn bị loại khỏi môn bóng đá nam ASIAD 2018.

Điều lệ môn bóng đá nam ASIAD quy định, 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất ở 6 bảng sẽ giành quyền đi tiếp.

Trước lượt trận ngày 20-8, Thái Lan (2 điểm, kết thúc bảng B với vị trí thứ ba) tạm xếp thứ 4 trong danh sách 6 đội hạng ba, sau 3 đội đều đã có tối thiểu 3 điểm là Indonesia, UAE và Pakistan. Trong khi ở lượt trận cuối, có tới 4 đội ở hai bảng E và F muốn leo lên chiếm vị trí của Thái Lan. Chỉ cần 1 trong 4 đội thành công, đồng nghĩa Thái Lan sẽ bị loại.

Với diễn biến bất lợi từ bảng F, Olympic Thái Lan (giữa) đã chính thức bị loại khỏi ASIAD

Kết quả không như ý này đã xảy ra khi ở lượt trận cuối bảng F vừa kết thúc lúc 18h chiều nay, Á quân CHDCND Triều Tiên (1 điểm, chót bảng) đã đánh bại đội đầu bảng là Ả Rập Xê Út (4 điểm) với tỷ số đậm 3-0, trong khi Myanmar (1 điểm) gây bất ngờ khi thắng Iran (4 điểm) 2-0.

Như vậy tại bảng F, cả 4 đội đều kết thúc vòng bảng với 4 điểm, ngôi nhất nhì lần lượt thuộc về Iran và CHDCND Triều Tiên nhờ hơn chỉ số phụ, trong khi Ả Rập Xê Út xếp thứ ba.

Cục diện bảng F ngã ngũ (ảnh trên) đã đẩy Thái Lan khỏi nhóm đội hạng ba giành quyền đi tiếp, đồng nghĩa với việc phải về nước sau vòng bảng

Như vậy không cần phải chờ tới lượt trận cuối bảng E diễn ra lúc 19h tối nay, Olympic Thái Lan đã chắc chắn nhận vé về nước sớm, kết thúc một kỳ ASIAD thất bại, khi từ chỗ là đội hạng tư mùa trước đã bị loại ngay vòng bảng mùa này, hòa 2 trận, thua 1 trận và không giành nổi một chiến thắng nào. 

Kết quả này là nỗi thất vọng lớn với đại diện vốn được xem là số 1 Đông Nam Á, nhất là trong bối cảnh hai đội bóng láng giềng là Malaysia (bảng F) và Việt Nam (bảng D) đều đã giành quyền vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, Thái Lan thậm chí còn thất bại ê chề hơn khi toàn thua cả 3 trận vòng bảng, trong khi Malaysia vào tới tứ kết còn Việt Nam đi tới trận chung kết.