Sợ hụt hơi trước U23 Việt Nam, U23 Thái Lan xin thêm 15 ngày rèn quân

ANTD.VN - HLV Alexander Gama xin cho U23 Thái Lan một đợt tập trung kéo dài 15 ngày liền kề thời điểm ĐTQG Thái Lan đá King's Cup vào tháng 6 tới, trong bối cảnh U23 Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ, đe dọa thành tích của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 30 và VCK U23 châu Á 2020.

Ở vòng loại U23 châu Á vừa qua, U23 Thái Lan của HLV Alexander Gama chịu thảm bại 0-4 trước chủ nhà bảng K - U23 Việt Nam. Trận thua được tờ Siam Sports của nước này mô tả là "ác mộng".

Bên cạnh sự xuất sắc của U23 Việt Nam thì việc chỉ tập trung vỏn vẹn 4 ngày, cùng một số tuyển thủ vắng mặt được chỉ ra trong số những nguyên nhân dẫn đến thất bại của U23 Thái Lan tại Mỹ Đình.

Lo ngại sẽ hụt hơi so với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan (áo xanh) cũng xin một đợt tập huấn trước đợt tập trung SEA Games 30

Trở về sau vòng loại gây thất vọng, HLV Alexander Gama đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho hai mục tiêu quan trọng sắp tới là SEA Games 30 - nơi mà U23 Việt Nam đang đe dọa chức vô địch, và vòng chung kết U23 châu Á 2020 - giải đấu mà chủ nhà Thái Lan đang lép vế trước đương kim Á quân U23 Việt Nam.

Từ 2018 đến nay, U23 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á, ASIAD 18 trong khi U23 Việt Nam và U23 Malaysia đều gặt hái thành công.

Vì vậy, HLV Gama mới đây đã đề xuất Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho U23 Thái Lan một đợt tập trung liền kề thời điểm ĐTQG Thái Lan hội quân đá King's Cup.

Theo Siam Sports, yêu cầu của HLV Gama là U23 phải hội đủ các cầu thủ xuất sắc nhất hiện tại để đá một số trận giao hữu với các đội bóng Trung Đông, hoặc Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Trường hợp không kết nối được với các đối thủ nước ngoài, U23 Thái Lan sẽ đá giao hữu 2-3 trận với các đội bóng hàng đầu giải Thai-League.

FAT chấp thuận các yêu cầu trên và cho thầy trò HLV Gama 15 ngày tập trung. Động thái này cho thấy giới chức bóng đá Thái Lan cũng đang muốn dồn mọi sự ưu ái cho mục tiêu SEA Games và vòng chung kết U23 châu Á, nơi mà các đối thủ cùng khu vực như U23 Việt Nam hay U23 Malaysia đã trỗi dậy mạnh mẽ, sẵn sàng soán ngôi số 1 Đông Nam Á.

HLV Gama xin cho U23 Thái Lan 15 ngày hội quân, giao hữu quốc tế trước thềm SEA Games 30 - nơi mà U23 Việt Nam đang đe đọa chức vô địch (Ảnh: Siam Sports) 

Có thể thấy FAT đang đi theo kế hoạch mà VFF và HLV Park Hang-seo đã vạch ra từ đầu năm 2019. Theo đó, tranh thủ thời gian FIFA Day và quãng nghỉ giữa mùa các giải chuyên nghiệp quốc gia, ĐTQG tập trung đá King's Cup còn U23 cũng hội quân để rèn quân, đá một số trận giao hữu.

Có điều, khối lượng công việc mà ông Park Hang-seo đảm nhận nặng hơn đồng nghiệp Thái Lan rất nhiều. Bởi trong khi ĐT và U23 Thái Lan tập trung ở hai thời điểm liền kề, do 2 HLV huấn luyện chuyên biệt thì ông Park Hang-seo sẽ phải gánh cả hai đội tuyển cùng một thời điểm.

Hy vọng với sự hỗ trợ từ VFF, ông thầy Hàn Quốc sẽ có đợt tập trung hiệu quả, hướng đến vòng loại World Cup và SEA Games vào cuối năm, xa hơn là vòng chung kết U23 châu Á vào đầu tháng 1-2020 tại Thái Lan.