Sint-Truidense bị CĐV phản đối, tương lai Công Phượng bấp bênh

ANTD.VN - Hội CĐV của Sint-Truidense đang phản đối và yêu cầu chủ sở hữu cũng như GĐĐH người Nhật của CLB ra đi, sau khi đội bóng này thua thảm 0-6 trước Club Brugge ở vòng 2 Jupiler Pro League cuối tuần qua.

Theo đó, chủ tịch hội CĐV Sint-Truidense là Mike Swysen đã lên tiếng phản đối cách làm bóng đá của công ty sở hữu "DMM.com" và GĐĐH Takayuki Tateishi trong mùa giải năm nay. Cụ thể, STVV đã bán đi nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng không mang về sự cân bằng ở chiều ngược lại.

Hệ quả là STVV chơi như mất hồn, khiến CĐV tổn thương nghiêm trọng sau trận thua tan nát 0-6 trước Club Brugge. 

CĐV Sint-Truidense không hài lòng với cách làm của ông chủ đội bóng

"Chúng tôi không đổ lỗi cho các cầu thủ, vì họ đã cố gắng hết sức. Nhưng BLĐ đội bóng phải là những người chịu trách nhiệm. Chúng tôi đã lên kế hoạch phản đối ở trận đấu với Standard Liege sắp tới. STVV đã bộc lộ sự yếu kém từ tháng 1 năm ngoái, nhưng điều cần bổ sung thì vẫn không có. Giờ thì quá muộn rồi và còn ai muốn đến với chúng ta nữa?", Mike Swysen gay gắt.

Ngay lập tức, ông Takayuki Tateishi đã phải lên tiếng trấn an người hâm mộ. "Mùa bóng mới đã bắt đầu và chúng ta gặp nhiều khó khăn trong 2 trận đầu tiên. Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu và BLĐ sẽ cố gắng đưa về những cầu thủ chất lượng để tăng cường trong thời gian tới", trích lời của ông Takayuki trên trang chủ STVV.

Nếu Sint-Truidense tiếp tục gặp những kết quả bất lợi, tương lai của BLĐ đội bóng hay đặc biệt là của tiền đạo Công Phượng cũng sẽ rất bấp bênh. Đây là thời điểm STVV không thể thua thêm, và cơ hội để Công Phượng được ra sân vì thế ngày càng nhỏ bé lại.

Ở trận thua 0-6 trước Club Brugge vừa qua, tiền đạo của ĐT Việt Nam được HLV Marc Brys tung vào sân ở phút 70, nhưng không thể hiện được gì nhiều do các đồng đội của anh đều thi đấu nhạt nhòa.

Công Phượng lại đối mặt với tương lai bấp bênh ở Bỉ

"Công Phượng là mẫu cầu thủ chơi khéo léo, nhưng cậu ấy cần thay đổi để thích nghi với chiến thuật của chúng tôi. Tôi tin rằng chỉ một vài tuần nữa cậu ấy sẽ được đưa vào đội hình chính. Tất nhiên, mọi chuyện phần lớn phụ thuộc vào bản thân Phượng. Nhưng đó là một người thông minh, nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh thôi. Cậu ấy sẽ tiếp tục được ra sân nếu thể hiện tốt trên sân tập", HLV Brys nhận xét.

Ở vòng 3 của Jupiler Pro League 2019/20, Sint-Truidense sẽ trở về sân nhà tiếp CLB có đẳng cấp cao hơn nhiều là Standard Liege (đang xếp nhì bảng sau 2 trận toàn thắng) vào ngày 11-8. Sau đó, họ sẽ hành quân đến Royal Antwerp làm khách tại vòng 4 vào ngày 18-8.