Sau phạt kịch khung, VFF sẽ "treo sân" nếu CĐV Hải Phòng còn đốt pháo sáng?

ANTD.VN - Chiều 4-7, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra án phạt tiền 70 triệu đồng đối với CLB Hải Phòng do để cổ động viên đốt pháo sáng trên sân Lạch Tray, trận tiếp SLNA trên sân Lạch Tray cách đó 3 ngày.

Tại trận đấu vòng 17 V-League ngày 1-7, pháo sáng được đốt lên tại khu vực cổ động viên Hải Phòng ở khu khán đài B16 sân vận động Lạch Tray.

Số lượng pháo sáng là không nhiều, thế nhưng do cổ động viên Hải Phòng tái phạm nhiều lần nên Ban kỷ luật VFF đã quyết định phạt 70 triệu đồng, thay vì mức 20 triệu đồng thông thường.

Chỉ riêng đầu mùa 2018 tới nay, cổ động viên Hải Phòng đã 6 trận đốt pháo sáng khiến đội bóng bị phạt tổng cộng 240 triệu đồng

Đây là lần thứ 6 tại mùa giải năm nay, CLB Hải Phòng bị phạt tổng cộng 240 triệu đồng vì để cổ động viên đốt pháo sáng. Các án phạt trước đó gồm: Phạt 60 triệu đồng, vòng 13, trận SLNA - Hải Phòng trên sân Vinh; 20 triệu đồng, vòng 10, trận Hải Phòng - Than Quảng Ninh trên sân Lạch Tray; 50 triệu đồng, vòng 6, trận TP.HCM - Hải Phòng trên sân Thống Nhất; 20 triệu đồng, vòng 3, trận Nam Định - Hải Phòng trên sân Thiên Trường; 20 triệu đồng, vòng 1, trận Hà Nội - Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy.

Điều đáng nói là ở ngay trận mở màn V-League 2018 trên sân Hàng Đẫy, cổ động viên Hải Phòng đã làm náo loạn trận đấu bằng "cơn mưa pháo sáng" với hơn 30 quả pháo được đốt, ném cả xuống sân làm gián đoạn trận đấu. Ban tổ chức và Ban kỷ luật VFF sau khi cân nhắc đã quyết định chỉ phạt mức tối thiểu là 20 triệu đồng, đồng thời đề nghị UBND TP Hải Phòng và CLB Hải Phòng vào cuộc, tuyên truyền vận động cổ động viên để không tái phạm.

Thế nhưng cổ động viên đất Cảng vẫn để tái diễn tình trạng đốt pháo sáng ở các trận đấu sau đó.

Và ở lần tái phạm thứ 6 này, VFF đã áp mức phạt kịch khung trong quy định kỷ luật của VFF là 70 triệu đồng. Đây cũng là án phạt nặng nhất mà một CLB ở V-League phải nhận do hành vi đốt pháo sáng của cổ động viên.

Tuy nhiên, sau mỗi lần bị phạt tiền, cổ động viên Hải Phòng vẫn tái diễn hành vi xấu xí này. Không loại trừ khả năng, Ban Kỷ luật VFF sẽ phải cân nhắc tới án "treo sân" đối với CLB Hải Phòng nếu việc phạt tiền kịch khung không đủ răn đe hành vi đốt pháo sáng của cổ động viên.