Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active

Sân chơi hữu ích, giúp các em học sinh cân bằng cuộc sống

ANTD.VN - Đối với các cầu thủ dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do báo An ninh Thủ đô tổ chức, quãng thời gian sau khai giảng luôn là những ngày tháng đầy hứng khởi. Bên cạnh nhiệm vụ học tập, các em còn có thêm niềm vui được cống hiến hết mình trên sân bóng.

103 trường THPT trên toàn thành phố Hà Nội tham gia, giải năm nay ghi dấu ấn nhờ sức hút lớn với giới trẻ Hà nội. Điều đó cũng cho thấy, sự khát khao có được những sân chơi lành mạnh, phù hợp lứa tuổi học sinh trong thời điểm hiện tại.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ thu hút cổ động viên ở mọi lứa tuổi

Theo dõi sát sao diễn biến của giải qua từng vòng đấu, từng lượt trận, ngoài các cầu thủ của các đội còn có cổ động viên là học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh của các trường tham dự giải. Chia sẻ cảm giác hồi hộp, niềm vui chiến thắng và cả những giọt nước mắt khi phải dừng bước của các cầu thủ, các CĐV, đặc biệt là phụ huynh đều cảm nhận được ý nghĩa của việc con em mình được tham gia vào những hoạt động thể thao lành mạnh và bổ ích này.

“Các con có chương trình học chính khóa khá nặng, chưa kể nhiều bạn phải tham gia các lớp học thêm, nên giải bóng đá học sinh của Báo An ninh Thủ đô chính là cơ hội để các con được chơi thể thao, cân bằng cuộc sống”, chị Lệ Thủy, một phụ huynh có con tham gia giải đấu cho biết. 

Đồng quan điểm với chị Thủy, chị Thu Hà chia sẻ: “Mình rất ủng hộ con tham gia giải đấu. Mình coi đó là cơ hội để con được vui chơi thể thao, hoạt động cho khỏe người. Sợ nhất là có thời gian rảnh là con sa vào chơi điện tử, chơi game”.

Giải là nơi giúp các cầu thủ học sinh cân bằng giữa học và chơi

Sau hơn một tháng thi đấu, 8 đội bóng xuất sắc nhất đã ghi tên vào vòng tứ kết, gồm trường THPT Phúc Lợi, THPT Hà Đông, THPT Phùng Khắc Khoan (T.Thất), THPT Ngô Sỹ Liên (C.Mỹ), THPT Tân Lập, THPT Chuyên Ngoại ngữ, THPT Xuân Mai và THPT Lê Văn Thiêm.

Điểm qua gương mặt này, có thể thấy cả 8 đội bóng đều là các đội chưa lần nào đăng quang. Đội THPT Phùng Khắc Khoan là một trong các đội được đánh giá cao với 3 lần đoạt vị trí Á quân của giải. Thành tích cao nhất của các đội còn lại như THPT Xuân Mai, THPT Lê Văn Thiêm, THPT Chuyên Ngoại ngữ là top 4 trong các mùa giải trước. Điều đó có nghĩa ai cũng sẽ có khát khao cháy bỏng giành cúp ở mùa này.

Chuẩn bị bước vào trận tứ kết với điều kiện tốt nhất về thể lực, về kỹ thuật, chiến thuật để giành thành tích tốt nhất, nhưng điều đáng quý của các cầu thủ trẻ dự giải là không có sự ăn thua, cay cú tiêu cực: “Lọt vào vòng tứ kết đã là kỳ tích với đội của chúng con. Con mong muốn giành chiến thắng chào mừng 50 năm ngày thành lập trường Chuyên Ngoại ngữ. Nếu thua thì cũng buồn. Nhưng buồn nhất là không được tham gia đá các trận tiếp theo nữa”, một cầu thủ của đội Chuyên Ngoại ngữ tâm sự. 

THPT Chuyên Ngoại ngữ muốn đi xa hơn việc lọt vào top 8 đội mạnh nhất mùa này

Đánh giá về đối thủ trong lượt trận sắp tới, một cầu thủ Chuyên Ngoại ngữ cho biết: “Xác định đội bóng bạn là đội bóng mạnh. Đội của chúng con yếu hơn về thể hình, thể lực nên toàn đội cố gắng phát huy kỹ thuật cá nhân, chơi gắn kết và tuyệt đối tuân theo chiến thuật của huấn luyện viên Tô Huy - cũng là thầy giáo thể dục của chúng con trực tiếp chỉ đạo”.

Diễn ra vào chiều 13-11 trên sân vận động Tây Hồ, lượt trận tứ kết sẽ quyết định 4 đội dừng lại và 4 đội lọt vào vòng bán kết. Dù là các đội chiến thắng được đi tiếp hay các đội phải dừng lại tại vòng đấu này, thì những khoảnh khắc tham gia giải đấu, cảm xúc vỡ òa ở mỗi trận đấu sẽ là kỷ niệm đẹp khó quên trong cuộc đời học sinh của mỗi cầu thủ.

Lịch thi đấu Vòng tứ kết, thứ Tư 13-11, SVĐ Tây Hồ

14h

THPT Phúc Lợi - THPT Hà Đông

THPT Phùng Khắc Khoan (T.Thất) - THPT Ngô Sỹ Liên (C.Mỹ)

15h

THPT Tân Lập - THPT Chuyên Ngoại ngữ

THPT Xuân Mai - THPT Lê Văn Thiêm