Salah phải chia sẻ ngôi Vua phá lưới cho 2 cầu thủ châu Phi khác

ANTD.VN - Cùng có số bàn thắng là 22, Mohamed Salah phải chia sẻ ngôi Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh 2018/19 với đồng đội Sadio Mane và chân sút Aubameyang của Arsenal.

Ở ngày Premier League hạ màn, Mo Salah không thể cải thiện thành tích của mình nhiều hơn con số 22 bàn đã có. Trong chiến thắng 2-0 của Liverpool trước Wolves, Sadio Mane là người ghi cả hai bàn, nâng thành tích của anh lên bằng người đồng đội.

Danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất EPL mùa này

Cùng thời điểm, Emerick Aubameyang cũng lập cú đúp trong trận thắng 3-1 của Arsenal trước Burnley. Chân sút người Gabon cũng có 22 bàn thắng, khiến cuộc đua Vua phá lưới phải chia ba.

Salah, Mane và Aubameyang, mỗi người được nhận một danh hiệu Chiếc giày Vàng do BTC trao tặng. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, Ngoại hạng Anh mới lại chứng kiến ba cầu thủ cùng lúc nhận giải thưởng này.

Mùa 1998/99, Michael Owen của Liverpool, Dwight Yorke của M.U và Jimmy Floyd Hasselbaink của Chelsea cùng nhận danh hiệu Vua phá lưới với 18 bàn thắng.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Salah trở thành Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, thành tích của anh kém hẳn so với mùa trước (32 bàn). Điều đó dường như được bù trừ cho Mane, khi mùa trước anh chỉ ghi vỏn vẹn 10 bàn.

Hazard là Vua kiến tạo Premier League

Hai danh hiệu quan trọng khác của Premier League 2018/19 là Vua kiến tạo và Thủ môn xuất sắc nhất, lần lượt thuộc về Eden Hazard của Chelsea (15 đường chuyền thành bàn) và Alisson Becker (Liverpool) với 21 trận giữ sạch lưới.