Quyết vượt ĐT Việt Nam, Indonesia học theo Thái Lan mời HLV dự World Cup 2018

ANTD.VN - HLV Shin Tae-yong, người dẫn dắt ĐT Hàn Quốc ở World Cup 2018, đang nằm trong tầm ngắm của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI).

Cùng với Akira Nishino của Nhật Bản, Shin Tae-yong là HLV châu Á nổi bật nhất trong năm 2018, với việc giúp ĐT Hàn Quốc thi đấu đầy ấn tượng tại World Cup ở Nga, trong đó có chiến thắng gây sốc trước ĐKVĐ thế giới Đức (2-0).

Sau khi Thái Lan đang có những dấu hiệu hồi sinh cùng ông Nishino, một HLV cũng dự World Cup 2018, còn Việt Nam lại thăng tiến không ngừng nhờ một người Hàn Quốc - Park Hang-seo, PSSI đang muốn kết hợp hai yếu tố này để tái sinh nên bóng đá nước nhà.

HLV Shin Tae-yong ở World Cup 2018

Cụ thể, sau khi ngồi ghế chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan đã đề ra hàng loạt nhiệm vụ nhằm thay đổi diện mạo của bóng đá xứ vạn đảo trong nhiệm kỳ 5 năm tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc tìm HLV trưởng cho ĐT Indonesia thay cho ông Simon McMenemy.

Có hai nhân vật nổi bật nhất trong tầm ngắm, là cựu thuyền trưởng Luis Milla và HLV Shin Tae-yong. Ở đó, ông Shin được chú ý hơn cả nhờ thành tích của mình. "Không phải bàn cãi về đẳng cấp của HLV Shin Tae-yong. Ông giúp U23 Hàn Quốc vô địch U23 châu Á 2016 và vào đến tứ kết Olympic Rio. Ông cũng đưa U20 Hàn Quốc vào vòng 16 đội tại U20 World Cup 2017. Ở World Cup 2018, ông giúp ĐT Hàn Quốc chia tay nước Nga với chiến thắng lịch sử 2-0 trước ĐKVĐ thế giới Đức", trang Bola viết.

Được biết, PSSI đã gửi đề nghị tới phía HLV Shin Tae-yong. Nếu chiến lược gia 50 tuổi này gật đầu, ông sẽ trở thành HLV người Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử bóng đá Indonesia.

Lúc này ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Indonesia đã hết cơ hội đi tiếp sau 4 trận toàn thua, ghi được 3 bàn và thủng lưới tới 14. 

Liên quan đến hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo với VFF, nhiều khả năng hai bên sẽ xúc tiến ngay khi ĐT Việt Nam hoàn tất 2 trận đấu sân nhà tiếp UAE (ngày 14-11) và Thái Lan (ngày 19-11) ở vòng loại World Cup 2022. Lễ ký kết có thể sẽ được tổ chức vào ngày 20-11, đúng ngày Nhà giáo Việt Nam. Theo truyền thông Hàn Quốc, lương của thầy Park có thể lên tới 50.000 USD/tháng, gấp 2,5 lần so với hiện tại. Ông cũng nhận yêu cầu cao từ VFF với các chỉ tiêu như: giành vé dự Olympic Tokyo 2020, vô địch AFF Cup 2020 và vào chung kết SEA Games 2021.