Quang Hải lép vế nhất trong 3 màn tái xuất vòng 6 V-League

ANTD.VN - Nếu như Quang Hải mờ nhạt sau scandal thì sự trở lại của Xuân Trường mang lại sự hứng khởi cho nhiều người, và không thể không nhắc đến Tấn Trường với lần trở lại Gò Đậu chất chứa cảm xúc.

Vòng 6 V-League vừa qua chứng kiến màn tài xuất của ba tuyển thủ, cựu tuyển thủ: Quang Hải, Tấn Trường (CLB Hà Nội) và Xuân Trường (HAGL).

Với Quang Hải, nói tái xuất là bởi anh vừa đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương cơ đùi mắc phải ở vòng 4 và đặc biệt mới dính vào scandal lộ lọt thông tin cá nhân, khiến mạng xã hội xôn xao suốt những người qua.

Tấn Trường, Quang Hải và Xuân Trường tái xuất với những cảm xúc khác nhau

Bên cạnh những người ủng hộ, không ít ý kiến tỏ ý thất vọng về tiền vệ 23 tuổi - Quả bóng vàng Việt Nam 2018, thần tượng của một bộ phận giới trẻ và đang là đại diện hình ảnh của nhiều thương hiệu. Cuộc tranh luận chưa có hồi kết và cách tốt nhất để át những xì xào là phải trở lại ấn tượng trên sân cỏ.

Hơn ai hết, Quang Hải hiểu điều này. Và thực tế bản thân anh cũng đã rất nỗ lực trong suốt 99 phút trên sân Gò Đậu. Thế nhưng, màn thể hiện của tiền vệ này lại có phần nhạt nhòa, với một số pha xử lý bóng hỏng, rơi bẫy việt vị và đặc biệt là pha dứt điểm vọt xà trước khung thành trống thủ môn ở phút 98.

Với Quang Hải, trận đấu ở vòng 6 là sự trở lại chưa như ý, thậm chí có phần gây thất vọng.

Không gây được ấn tượng về chuyên môn nhưng khác với Quang Hải, sự trở lại của Xuân Trường lại mang đến sự hứng khởi. Chỉ có mặt trên sân chưa đầy 20 phút cuối trận, thế nhưng Xuân Trường đã làm thỏa "cơn khát" của bản thân và của cả những người hâm mộ anh sau 8 tháng điều trị chấn thương.

Một vài đường chuyền dài đúng "chất" Xuân Trường đánh dấu sự trở lại đáng chờ đợi.

Cũng ở vòng 6, dù ít nhiều bị lấn át bởi cái tên Quang Hải, thế nhưng màn tái xuất của thủ môn Tấn Trường vẫn tràn đầy cảm xúc.

Tấn Trường trở lại Gò Đậu - nơi anh từng gắn bó 6 năm liền, trước khi bị CLB Bình Dương thẳng tay thanh lý cuối mùa trước. Khi không còn CLB nào kịp nhận ở mùa 2020, Tấn Trường đã có ý định giải nghệ để tập trung kinh doanh thì CLB Hà Nội đã ngỏ lời mời anh ra Thủ đô, tạm thế chỗ Phí Minh Long đang chữa trị chấn thương.

Trong lần trở lại đối đầu đội bóng cũ, Tấn Trường có màn thể hiện không tồi khi ra vào hợp lý, cản phá một số cú sút của đồng đội cũ bên phía Bình Dương và có cả sự may mắn khi cột dọc giúp cứu thua sau pha dứt điểm của Toure.

HLV Chu Đình Nghiêm đã đúng khi dùng một thủ môn giỏi chống bóng bổng và rất hiểu Bình Dương. Còn với bản thân Tấn Trường, trận thắng đầu tay trong màu áo đội bóng mới trên sân đội bóng cũ, hẳn mang đến cho anh những cảm xúc tích cực cho chặng đường sắp tới.