Quang Hải, Công Phượng có cơ hội thử sức ở UEFA Champions League

ANTD.VN - Với việc doanh nhân Nguyễn Hoài Nam chính thức trở thành Chủ sở hữu CLB bóng đá FK Sarajevo (Bosnia & Herzegovina), bóng đá Việt Nam đang có điều kiện rất tốt để đưa các ngôi sao sáng giá nhất của mình sang châu Âu thử sức.

UEFA Champions League là sân chơi đẳng cấp nhất dành cho các CLB ở châu Âu. Cho đến nay, nó vẫn là một điều xa xỉ mà các cầu thủ Việt Nam chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa. Ngay cả AFC Champions League (cúp C1 châu Á), bóng đá Việt Nam cũng mới chỉ có mình Xuân Trường được đăng ký tham dự, và chưa được ra sân một phút nào.

Quang Hải và Công Phượng sẽ được hít thở không khí UEFA Champions League trong tương lai?

Tuy nhiên, tương lai với các cầu thủ Việt ở giải đấu hàng đầu này đang dần trở nên rõ ràng hơn, sau khi doanh nhân Nguyễn Hoài Nam – Tổng giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam chính thức trở thành chủ sở hữu CLB FK Sarajevo của Bosnia & Herzegovina.

Ông Nguyễn Hoài Nam từng được dư luận biết đến với nghĩa cử tặng 240 triệu đồng cho lái xe Đỗ Văn Tiến - người đã có cú bẻ lái xe tải cứu hai mạng nữ sinh tại Hải Phòng cách đây 1 năm, để giúp anh này đền bù thiệt hại. Ông Hoài Nam cũng từng ứng cử Phó chủ tịch Tài chính VFF nhiệm kỳ hiện tại.

Trong diễn biến mới nhất, FK Sarajevo đã vô địch Premijer Liga (giải Ngoại hạng của Bosnia & Herzegovina) sớm 2 vòng, sau chiến thắng 3-0 trước Siroki Brijeg vào cuối tuần qua. Điều đó có nghĩa, FK Sarajevo sẽ dự vòng sơ loại UEFA Champions League mùa tới, và hoàn toàn có khả năng góp mặt ở vòng bảng giải đấu này nếu được đầu tư đúng đắn.

Đáng nói là trong suốt thời gian qua, ông Nguyễn Hoài Nam luôn khẳng định mong muốn đưa cầu thủ Việt Nam sang châu Âu thi đấu, cụ thể là sang Bosnia hoặc Bỉ (nơi ông đồng sở hữu đội K.V Kortrijk), để mở mang kiến thức, tích lũy kinh nghiệm giúp chất lượng ĐTQG được nâng cao, từ đó kéo giấc mơ World Cup lại gần hơn.

Doanh nhân yêu bóng đá Nguyễn Hoài Nam

“Chúng ta cứ mãi loay hoay với ước mơ vô địch Đông Nam Á, với SEA Games... nhưng hầu như chúng ta không có được niềm vui trọn vẹn trong hơn 1 thập kỷ qua. Nếu muốn bóng đá Việt Nam phát triển và vươn xa thì chúng ta phải mơ đến một ước mơ xa hơn là giấc mơ World Cup”, ông Nguyễn Hoài Nam nói trên tờ Business Style.

Theo ông Nam, để bóng đá Việt Nam có thể dự World Cup, thì các cầu thủ phải được tôi luyện, cọ xát ở những môi trường hàng đầu. Môi trường đó, chỉ có thể là châu Âu.

Được biết, hôm qua (11-3), ông Hoài Nam đã sang Bosnia để ăn mừng cúp vô địch cùng FK Sarajevo. Tại đây, với tư cách là một thành viên trong Ban lãnh đạo, ông Hoài Nam sẽ bàn thảo về kế hoạch đưa những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam, như Quang Hải, Công Phượng, Đoàn Văn Hậu... sang FK Sarajevo thi đấu.

Tất nhiên, đó sẽ là cả một câu chuyện dài, bởi nó còn dựa vào rất nhiều yếu tố. Nhưng với một người tâm huyết như ông Nguyễn Hoài Nam, người ta có cơ sở để tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Sẽ thật tuyệt vời nếu ngay ở mùa Champions League 2019/20 tới, chúng ta được thấy một cầu thủ Việt Nam nào đó trổ tài bên những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Giải vô địch Bosnia, giải vô địch Bỉ hay UEFA Champions League tất nhiên không phải là cái đích cuối cùng. Nó chỉ là những nhịp cầu cần thiết để đưa bóng đá Việt Nam tới những giấc mơ lớn hơn như World Cup mà thôi.