Quán quân Olympic Hoàng Xuân Vinh thi 2 nội dung giải quốc gia

ANTD.VN - Theo đăng ký môn bắn súng Đại hội thể thao toàn quốc 2018, xạ thủ đoàn Quân đội Hoàng Xuân Vinh sẽ thi đấu 2 nội dung sở trường từng đưa anh lên đỉnh cao thế giới là 10m súng ngắn hơi và 50m súng ngắn.

Môn bắn súng Đại hội thể thao toàn quốc 2018 diễn ra từ ngày 27-11 đến 3-12 tại trường bắn Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I (Nhổn, Hà Nội), với tổng số 46 bộ huy chương.

Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, Trưởng bộ môn Bắn súng - Tổng cục TDTT, đánh giá các xạ thủ đội tuyển quốc gia sẽ về thi đấu cho địa phương nên những đơn vị có nhiều vận động viên đội tuyển như Quân đội, Hà Nội, TP.HCM, Công an… vẫn chiếm ưu thế. 

Dù ở đẳng cấp thế giới nhưng Hoàng Xuân Vinh vẫn sẽ thi đấu đại hội thể thao toàn quốc 2018 theo nhiệm vụ được đơn vị chủ quản giao phó

Nổi bật nhất trong danh sách đăng ký là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của đoàn Quân đội. Anh đăng ký 2 nội dung từng giành HCV và HCB Olympic 2016 là 10m súng ngắn hơi và 50m súng ngắn, và dự báo sẽ giành trọn 2 HCV tại đại hội năm nay.

Theo bà Nguyễn Thị Nhung, bắn súng là môn đầu tiên đem về HCV Olympic cho thể thao Việt Nam. Nhưng nay Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường đều đã lớn tuổi nên bên cạnh việc duy trì đầu tư cho các gương mặt hàng đầu này, cần tìm ra lực lượng kế cận xứng đáng.

"Đó là điều tôi hy vọng ở đại hội này. Mong rằng thông qua đại hội lãnh đạo các địa phương quan tâm hơn đến môn bắn súng và các xạ thủ", Trưởng bộ môn bắn súng Nguyễn Thị Nhung bày tỏ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho đoàn Quân đội tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018, Hoàng Xuân Vinh sẽ tiếp tục tập luyện hướng đến giải đấu quốc tế vào tháng 2-2019 tại Ấn Độ - giải đấu mang ý nghĩa tích điểm giành quyền tham dự Olympic Tokyo năm 2020.