Pháp, Đức, Bỉ, Anh sẽ áp đảo ở World Cup 2022

ANTD.VN - World Cup 2018 đã khép lại với chức vô địch thuyết phục của đội tuyển Pháp cùng nhiều cảm xúc cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Phóng viên ANTĐ có cuộc trò chuyện với chuyên gia Phan Anh Tú - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội, để cùng nhìn lại một kỳ World Cup được cho là hấp dẫn, thú vị nhất trong nhiều năm qua.

PV: Nhìn lại màn trình diễn của 32 đội bóng tại giải, ông ấn tượng với đội tuyển nào nhất?

Chuyên gia Phan Anh Tú: Tôi yêu thích tuyển Brazil nhưng World Cup năm nay lại đặc biệt ấn tượng với Croatia. Thầy trò HLV Dalic vào tới chung kết là một thành công lớn, thậm chí là kỳ tích với một quốc gia hơn 4 triệu dân này.

Những trận knock-out kéo dài tới 120 phút cùng quãng nghỉ ngắn hơn đội tuyển Pháp đã bào mòn thể lực của các cầu thủ Croatia, vốn đa phần lớn tuổi. Nhưng ở trận chung kết, họ vẫn thể hiện được mình là đội bóng có bản lĩnh và tinh thần thi đấu rất già dặn, khôn ngoan thậm chí nhiều thời điểm còn làm chủ trận chung kết.

Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú

Việc Croatia đi tới trận chung kết, hay liên hệ gần hơn là U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á chứng minh yếu tố bất ngờ trong bóng đá, đồng thời cho thấy nếu một tập thể có cùng ý chí, lối chơi và chiến thuật hợp lý thì hoàn toàn có thể vượt qua các giới hạn thông thường. Đó là một trong những giá trị của bóng đá nói chung và World Cup 2018 nói riêng.

+ World Cup qua đi, mỗi người có một cảm nhận riêng. Với góc độ một nhà chuyên môn, ông ấn tượng điều gì ở kỳ World Cup này?

- Ấn tượng đầu tiên với những người theo dõi nhiều kỳ World Cup chắc hẳn sẽ là việc FIFA lần đầu cho áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR). Cá nhân tôi ủng hộ việc áp dụng công nghệ để xác định những tình huống nhạy cảm, quan trọng, quyết định tới bàn thắng hay kết quả trận đấu. Ví dụ như quả phạt đền dành cho Pháp trong trận chung kết, nếu không có VAR, có lẽ Pháp đã chịu thiệt và cục diện trận đấu có thể đảo chiều.

Việc áp dụng VAR cũng phù hợp với xu hướng bóng đá hiện đại, khi mà yếu tố thể lực tăng lên, khiến diễn biến của trận đấu tăng theo và người hâm mộ đòi hỏi khắt khe hơn về tính chính xác. Thế nhưng, dù có VAR thì trọng tài vẫn là người có quyết định cuối cùng. Nói cách khác, yếu tố con người vẫn mang tính quyết định. VAR sẽ rất hữu ích cho những trọng tài giỏi và bản lĩnh, họ dựa vào VAR để củng cố thêm nhận định của mình mà thôi. Còn với trọng tài thiếu bản lĩnh, quá lạm dụng VAR rất có thể sẽ đưa ra nhận định sai lầm, phá hỏng trận đấu. Thực tế giai đoạn đầu World Cup 2018, một vài quyết định của trọng tài sau khi tham khảo VAR đã bị phản ứng rất mạnh. 

Công nghệ VAR lần đầu áp dụng mang đến nhiều thú vị và cả tranh cãi cho World Cup 2018

Thêm một điều tôi ấn tượng là thể lực, kỹ chiến thuật của các đội bóng ngày càng phát triển tốt, mặt sân luôn kín bởi khả năng di chuyển tốt của cầu thủ, khu vực 16m50 cũng vì thế mà trở nên chật chội hơn. 

Hiện nay các đội thiên về lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn, thay vì lối chơi hoa mỹ như giai đoạn trước đây. Cũng bởi quá chặt chẽ việc phòng ngự nên các bàn thắng đa phần đến từ tình huống phản công và sút phạt cố định. Đó là sự thực dụng của bóng đá hiện đại và có thể là vấn đề đáng quan ngại nếu xét trên tiêu chí cống hiến của bóng đá.

Sự thăng tiến về thể lực và kỹ thuật, cùng xu hướng chơi thực dụng của các đội bóng khiến khu vực 16m50 ngày càng trở nên chật chội

+ Phải chăng, yếu tố thực dụng lên ngôi nên những đội bóng vốn nổi tiếng bóng đá hoa mỹ đến từ khu vực Nam Mỹ đã không còn giữ bản sắc vốn có và khiến cho World Cup kể từ vòng bán kết chỉ còn là sân chơi của các đại diện châu Âu, thưa ông?

- Sự thất bại của các đội bóng Nam Mỹ theo tôi là bởi họ có ít cầu thủ chơi phòng ngự tốt như các đội bóng của châu Âu. Lối chơi bóng đá Nam Mỹ thiên về tấn công nhưng phòng ngự lại yếu nên dẫn đến dễ sơ sẩy và trả giá. Brazil là ví dụ điển hình, dù trong đội hình của họ vẫn có những tiền vệ, tiền đạo giỏi, chơi đẹp mắt. Ngoài ra, các cầu thủ tấn công của châu Âu cũng tích cực lui về phòng ngự hơn. Hiện nay vấn đề tập trung phòng ngự mang tính quyết định và các cầu thủ châu Âu đang làm điều này tốt hơn cầu thủ Nam Mỹ.

+ Mỗi kỳ World Cup, bóng đá thế giới lại chia tay một thế hệ luống tuổi và chứng kiến sự lên ngôi của một lứa tài năng mới. Nếu nhìn về World Cup 4 năm nữa tại Qatar, theo ông đâu sẽ là những đội bóng có triển vọng?

- Bóng đá châu Âu năm nay thực sự đã lên ngôi ở sân chơi thế giới. Tuyển Anh có phần non nớt nhưng rõ ràng họ đáng để chờ đợi ở World Cup 2022. Tuyển Đức bị loại sớm, nhưng tôi nghĩ đó là một bước lùi cần thiết bởi với một nền bóng đá vững mạnh, có sự kế tục liên tiếp như Đức thì thất bại sẽ là động lực để họ trở lại mạnh mẽ hơn.

Hai đại diện khác của châu Âu là Bỉ và Pháp cũng đang có sự kế thừa rất tốt, xứng đáng là những cái tên đáng gờm với mọi đối thủ sau đây 4 năm. Trong khi với bóng đá Nam Mỹ, ngoài Brazil, tôi chưa thấy đại diện nào có được điều tương tự. Nhiều khả năng, World Cup 2022 sẽ tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của bóng đá châu Âu.

Những đại diện bóng đá châu Âu như Pháp, Đức, Anh, Bỉ... dự báo sẽ tiếp tục áp đảo tại World Cup 2022 nhờ đội hình chất lượng, có sự kế thừa tốt 

+ Theo ông, bóng đá Việt Nam có thể học hỏi điều gì ở World Cup 2018?

- Tôi nghĩ mỗi người đều có thêm cho mình những kiến thức, chiêm nghiệm, từ giới chuyên môn đến HLV, cầu thủ. Thực tế các cầu thủ Việt hiện nay, nhất là các cầu thủ trẻ đã học theo rất nhiều kỹ năng, kỹ thuật của bóng đá tiên tiến. Các HLV thông qua các giải đấu quốc tế lớn, cũng như tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cũng thu nạp cho mình nhiều điều bổ ích. Tất nhiên, việc học là một chuyện còn có bắt kịp và làm theo được hay không còn phụ thuộc vào yếu tố chủ quan, năng lực của mỗi cá nhân.

Ngoài những vấn đề chuyên môn, World Cup còn có nhiều khía cạnh khác rất đáng để học hỏi, như việc người Nhật dù bị loại sớm nhưng vẫn khiến thế giới phải khâm phục bởi tinh thần cầu thủ, hay ý thức của cổ động viên trên khán đài. 

+ Xin cảm ơn ông!

Các danh hiệu của World Cup 2018

Vô địch: ĐT Pháp

Á quân: ĐT Croatia

Hạng ba: ĐT Bỉ

Cầu thủ xuất sắc nhất (Quả bóng vàng): Luka Modric (ĐT Croatia)

Vua phá lưới (Chiếc giày vàng): Harry Kane (ĐT Anh, 6 bàn)

Thủ môn xuất sắc nhất (Găng tay vàng): Thibaut Courtois (ĐT Bỉ)

Cầu thủ trẻ hay nhất: Kylian Mbappe (ĐT Pháp)